Giá hàng hóa ổn định dịp cận Tết

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, hiện tại, các chợ truyền thống trên địa bàn TP. Nha Trang hàng hóa được bày bán khá dồi dào. Đặc biệt, giá các mặt hàng tương đối ổn định, thậm chí một số loại giảm so với cùng thời điểm năm ngoái.

Giá rau xanh giảm, thịt heo tăng nhẹ

Ghi nhận tại các chợ truyền thống sáng 31-1 cho thấy, rau xanh bày bán dồi dào, giá giảm từ 10 đến 30% so với thời điểm này năm ngoái. Cụ thể, các loại rau cải, rau ngót, rau muống, dền, mồng tơi, cần nước… giá dao động từ 8.000 đến 10.000 đồng/bó; bí đỏ, bí xanh, khổ qua, mướp, dưa leo, su hào, cà rốt… giá từ 12.000 đến 15.000 đồng/kg; đậu cô ve, cà chua, khoai lang… giá từ 15.000 đến 25.000 đồng/kg tùy loại. Nhóm hàng rau gia vị như: Hành lá, rau mùi, rau thơm có giá từ 20.000 đến 25.000 đồng/kg. Đặc biệt, củ gừng tươi, một trong những mặt hàng được các tiểu thương dự báo hút hàng, giá tăng cao mỗi dịp cận Tết thì năm nay lại giảm. Hiện nay, gừng tươi Đắk Lắk có giá bán lẻ từ 27.000 đồng 30.000 đồng/kg, giảm 20 đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh rau xanh, giá các loại trái cây, hoa tươi, cá, thịt bò, thịt gà đều ổn định.

Bà Sen (bìa phải) cho biết, giá rau hiện rẻ hơn thời điểm này năm ngoái.

Bà Sen - tiểu thương bán rau tại chợ Vĩnh Ngọc cho biết: “Giá rau xanh giảm do thời điểm này các địa phương đang vào vụ thu hoạch, cộng với thời tiết năm nay thuận lợi nên nguồn cung dồi dào. Trong khi đó, người dân thắt chặt chi tiêu, chưa kể nhiều gia đình còn tự trồng rau nên nhu cầu tiêu thụ hạn chế. Tôi nghĩ, cận Tết, nhu cầu tiêu thụ rau tăng hơn nhưng giá sẽ không tăng đáng kể”.

Trong khi đó, theo các tiểu thương, giá thịt heo tăng từ 12.000 đến 13.000 đồng/kg kể từ tháng 11-2023 đến nay. Cụ thể, thịt heo ba chỉ có giá từ 120.000 đến 170.000 đồng/kg tùy loại; sườn non từ 150.000 đến 170.000 đồng/kg; thịt vai 120.000 đồng/kg; cốt lết 95.000 đồng/kg… Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - tiểu thương bán thịt heo ở chợ Xóm Mới cho biết: “Giá thịt heo tăng không phải do nhu cầu tiêu dùng tăng mà các lò mổ tăng giá bỏ sỉ. Dù nhập vào tăng cao nhưng tôi bán ra chỉ dám tăng từ 6.000 đến 7.000 đồng/kg vì sức mua chưa cao. Thời điểm này năm ngoái, người dân mua thịt về chế biến các món thịt ngâm mắm, các cơ sở làm giò chả, ruốc… dự trữ nguyên liệu, chuẩn bị phục vụ Tết nhiều nên mỗi ngày tôi bán hơn 100kg thịt. Năm nay, sức mua có phần hạn chế hơn. Hy vọng, những ngày gần Tết sức mua sẽ tăng cao”.

Sẵn sàng phục vụ Tết

Tuy lượng khách không bằng các năm trước do hiện có nhiều kênh mua sắm thuận tiện hơn nhưng tại các chợ truyền thống khách cũng đã bắt đầu tăng hơn so với ngày thường. Tiểu thương tại các chợ đã nhập về nhiều mặt hàng mới để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân dịp Tết. Nhiều tiểu thương ở các gian hàng bánh kẹo, trái cây còn gói thêm các giỏ quà Tết nhằm đa dạng sản phẩm giới thiệu đến người tiêu dùng. Bà Thanh bán bánh kẹo, mứt Tết tại chợ Xóm Mới chia sẻ: “Tôi không trữ hàng nhiều tại chợ như năm trước, nhưng có mối hàng nhập vào ổn định nên sẽ đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng. Năm nay, tôi còn dùng các loại hạt, trái cây sấy khô, sản phẩm đặc trưng của các vùng miền gói một số giỏ quà Tết bán. Các giỏ quà có giá trị bình dân nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, chỉ từ 250.000 đến 300.000 đồng/giỏ. Hiện đã có một vài bạn hàng quen đặt mua. Hy vọng, những ngày tới lượng khách sẽ tăng hơn”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Yến - tiểu thương bán hàng khô tại chợ Xóm Mới cũng nhập thêm một số sản phẩm phục vụ Tết như: Măng khô, nếp, các loại đậu... Bà Phan Thị Ba - tiểu thương bán các mặt hàng củ kiệu, hành và các món muối… chia sẻ: “Hành tím, kiệu, các loại rau củ phơi khô muối, ngâm mắm là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của các gia đình. Vì vậy, hàng năm vào thời điểm gần Tết, tôi thường làm thêm nhiều mặt hàng để phục vụ người dân. Năm nay, tôi còn làm bỏ mối cho các bạn hàng bán. Nhờ giá nguyên liệu đầu vào ổn định nên sản phẩm bán ra không tăng như mọi năm”.

Bà Phan Thị Ba chuẩn bị một số loại rau củ muối, ngâm mắm phục vụ Tết.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc - Trưởng Ban Quản lý chợ Xóm Mới, hiện nay, hàng hóa tại chợ khá dồi dào, tuy tiểu thương không dự trữ hàng nhiều tại chợ như trước nhưng các mặt hàng được bày bán đầy đủ. Thực tế, các tiểu thương đều có nguồn nhập vào ổn định nên khi thị trường tăng cao sẽ đáp ứng nhu cầu. Thời điểm này, giá cả hàng hóa tại chợ tương đối ổn định. Nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trước, trong và sau Tết, ngoài tuyên truyền trên loa hàng ngày, Ban Quản lý chợ đã thành lập một bộ phận thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp các tiểu thương niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra hạn sử dụng các mặt hàng, bán hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng cháy chữa cháy. Ban Quản lý chợ cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan bảo trì, bảo dưỡng và chuẩn bị trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ.

KHÁNH HÀ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202401/gia-hang-hoa-on-dinh-dip-can-tet-dc10cbc/