Gia đình nạn nhân đòi hung thủ đền tiền xây lăng mộ

Con trai bị đánh chết trong cuộc ẩu đả, bị cáo đã bồi thường thiệt hại một số tiền, nhưng trước tòa gia đình nạn nhân còn đòi thêm khoản tiền... xây lăng mộ.

Sáng 27/8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Đức Vương (29 tuổi, trú xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) về tội Giết người.

Trần Đức Vương tại tòa.

Theo cáo trạng, vào chiều 28/9/2013, Vương đi nhậu cùng nhóm bạn tại quán nhậu ven đường ở xã Triệu Giang thì Hồ Viết Đường chạy xe ngang qua với tốc độ rất nhanh. Sau đó, anh này tiếp tục chạy xe qua lại vài lần nữa với thái độ khiêu khích.

Thấy "gai mắt", một người trong nhóm Vương ném vỏ chai bia về phía Đường cùng lời hăm dọa, thách thức. Thấy đối phương đông người, Đường bỏ đi nhưng khoảng 5 phút sau, anh ta quay trở lại cùng 2 "chiến hữu" gây gổ với nhóm của Vương.

Lời qua tiếng lại, 2 nhóm lao vào nhau hỗn chiến. Đường bị Vương dùng gậy tre đánh vào đầu, bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Tại phiên tòa, gia đình hung thủ đồng ý bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 32 triệu đồng. Tuy nhiên, cha mẹ Đường yêu cầu Vương phải đền thêm 40 triệu đồng để xây... lăng cho nạn nhân.

Mẹ của Vương cho biết con mình mồ côi cha từ nhỏ, kinh tế gia đình khó khăn nên phải đi cầm sổ đỏ, vay mượn tiền bà con, thậm chí vay nóng để lo viện phí và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Trần Đức Vương 16 năm tù về tội Giết người. Riêng khoản tiền xây lăng mộ cho nạn nhân, vì chưa có quy định cụ thể trong luật nên tòa đã bác bỏ, không xét đến yêu cầu này.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-dinh-nan-nhan-doi-hung-thu-den-tien-xay-lang-mo-post451675.html