Giá điện năm 2012 sẽ tăng 10-15%

SGTT.VN - Sáng 25.11, bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết như thế khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội.

Trả lời trên nghị trường hôm qua bộ trưởng có nói giá thành điện năm 2012 của EVN sẽ tăng 4,6%, vậy giá (bán) điện năm 2012 sẽ tăng bao nhiêu, cách tính thế nào?

Giá điện năm 2012 được tính toán như sau: mức tăng của giá thành điện (4,6%) cộng thêm phân bổ ¼ khoản lỗ điện 2011( là 8 ngàn tỉ), công với phân bổ thêm khoản lỗ 2.000 tỉ của năm 2010, cộng tiếp khoảng 1/3 do chênh lệch tỷ giá của năm 2010 là hơn 5.000 tỉ nữa, thêm vào đó là điều chỉnh giá than từ mức 57-63% lên mức 72-80% giá than của năm ngoái (2011) - phần này cũng trên khoảng 2.000 tỉ, thứ tư là phân bổ nốt phần tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn (chưa phân bổ đợt trước) là 356 tỷ.

Cộng tất vào thành giá điện của năm 2012, sẽ tính toán chính xác số cụ thể, và giá điện tăng sẽ nằm trong khoảng trên 10% nhưng không cao hơn mức 15,6% của năm trước. Mọi người lấy giá thành bảo giá bán, là không đúng.

Theo quyết định 24 của Chính phủ thì doanh nghiệp được tính chi phí biến động, vậy tính như thế liệu có can thiệp sâu vào doanh nghiệp?

Đây là sản phẩm đang bình ổn giá, nhà nước phải can thiệp, chứ để doanh nghiệp tính hết lỗ vào thì làm sao chịu được, như tôi nói trước Quốc hội hôm qua là “chịu đau một lần có được không”!

Thời điểm cụ thể từ khi nào?

Thời điểm thì đang cân nhắc.

Mức từ 10-15% này sẽ được tăng một lần ngay hay chia làm các đợt trong năm như ba tháng một lần?

Mức độ, cách tính thì Chính phủ đang cân nhắc.

Nhưng tăng ngay thì liệu Chính phủ đã lường hết tác động của giá điện đến các mặt hàng khác?

Tất nhiên là Chính phủ đã tính rồi và chịu đựng được.

Chỉ mới bù lỗ của EVN một phần, vậy đến bao giờ khoản lỗ này sẽ được tính đủ hết vào giá điện?

Theo mức độ chịu đựng của nền kinh tế mà Chính phủ sẽ tính tiếp, chứ chưa nói là bao nhiêu năm ngay được.

Nguồn SGTT: http://sgtt.com.vn/thoi-su/156177/gia-dien-nam-2012-se-tang-10-15.html