Giá dầu thô vượt mức 78 USD/thùng

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (vào rạng sáng nay, 26.6, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) bất ngờ tăng mạnh, giá dầu thô chốt phiên cuối tuần trên mức 78 USD/thùng.

Nguyên nhân khiến dầu thô tăng giá chủ yếu là do lo ngại mùa bão nhiệt đới bắt đầu sẽ khiến các nỗ lực ngăn chặn và thu gom dầu tràn của Tập đoàn dầu mỏ Anh (BP) trên vịnh Mexico bị xóa bỏ; đồng thời làm gián đoạn hoạt động khai thác dầu khí tại khu vực này. Theo Trung tâm cảnh báo bão quốc gia Mỹ, trong mùa bão năm nay sẽ có khoảng 14 đến 23 cơn bão. Những cơn bão này có thể khiến sản lượng khai thác dầu trên khu vực vịnh Mexico giảm khoảng 26 triệu thùng, theo ước tính của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE). Cũng theo DOE, hiện khoảng 31% sản lượng sản xuất dầu thô của Mỹ, tương đương 1,69 triệu thùng/ngày, đến từ khu vực vịnh Mexico. Cùng với đó, giá trị đồng USD giảm so với EUR cũng là một phần nguyên nhân khiến giá dầu thô đi lên. Theo ghi nhận lúc 2 giờ 12 phút (rạng sáng 26.6, giờ VN), giá trị đồng euro tăng 0,4%, lên mức 1 EUR đổi 1,2388 USD. Một số thông tin kinh tế khác tác động tới thị trường dầu thô mới được công bố như: tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý I/2010 đạt 2,7%; chỉ số niềm tin tiêu dùng (CCI) trong tháng 6 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1.2008, đạt 76 điểm. Tổng kết phiên cuối tuần, giá dầu thô giao tháng 8 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX, Mỹ) đã tăng 2,35 USD/thùng, tương đương tăng 3,1% so với phiên trước đó, chốt ở mức 78,86 USD/thùng. Đây được ghi nhận là phiên tăng mạnh nhất kể từ 9.6. Tuy nhiên, tuần này, giá dầu thô tại Mỹ vẫn giảm 0,8%. Giá dầu Brent giao tháng 8 tại London (Anh) chốt tuần ở mức 78,12 USD/thùng, tăng 1,65 USD/thùng, tương đương 2,2% so với phiên trước đó. Duy Trần (Theo Bloomberg, Reuters)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201026/20100626105309.aspx