Giá dầu thô giảm 2% do thị trường lo ngại nguồn cung dồi dào từ OPEC

Giá dầu thô giảm 2% vào hôm thứ 2 do thị trường lo ngại sản lượng tại OPEC và Mỹ tăng.

Giá dầu thô Mỹ kỳ hạn cuối phiên giao dịch hôm thứ 2 giảm 19 cent dừng lại ở mức 49,39 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 25 cent xuống còn 52,17 USD/thùng sau khi giao dịch ở mức thấp 51,37 USD/thùng hồi đầu phiên.

Cả 2 hợp đồng dầu đều đang ở dưới mức tuần trước- ngưỡng cao nhất kể từ tháng 5.

Sản lượng khai tác tại mỏ dầu Sharara bắt đầu hoạt động trở lại bình thường sau khi phải trải qua cú gián đoạn ngắn gây ra bởi các thế lực vũ trang. Mỏ dầu này khiến sản lượng của Libya tăng hơn 1 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 6.

Nhiều người nghi ngờ về tính hiệu quả của thỏa thuận cắt giảm giữa OPEC và các quốc gia xuất khẩu dầu khí khác trong đó có Nga.

Quan chức thuộc các nước trong và ngoài OPEC sẽ họp tại Abu Dhabi vào thứ 2 và thứ 3 nhằm thảo luận cách tăng cường mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng.

Lượng dầu thô xuất khẩu của OPEC trong tháng 7 tăng lên mức kỷ lục 26,11 triệu thùng/ngày, hầu hết đến từ Nigeria.

Tuy vậy, nhiều nhà phân tích vẫn tin tưởng rằng OPEC có khả năng giúp giá dầu tăng trở lại.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs chỉ ra rằng dữ liệu cho thấy nhu cầu dầu thô trong tháng 6 tiếp tục tăng.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-tho-giam-2-do-thi-truong-lo-ngai-nguon-cung-doi-dao-tu-opec-2017080807252254p150c169.news