Giá dầu tăng vì rủi ro địa chính trị

Trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á, giá dầu đã tăng khi lo ngại về nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt do xung đột ở nhiều khu vực, trong khi số lượng giàn khoan của Mỹ sụt giảm.

Dầu Brent kỳ hạn tăng 24 cent, tương đương 0,3%, lên 85,67 USD/thùng. Dầu WTI kỳ hạn cũng tăng 25 cent (tương đương 0,3%) lên 80,88 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu chỉ dao động trong biên độ 1%.

Hiroyuki Kikukawa, Chủ tịch NS Trading, một đơn vị của Nissan Securities, cho biết: "căng thẳng địa chính trị leo thang cùng việc gia tăng các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và Ukraine, kỳ vọng ngừng bắn ở Trung Đông trở nên mờ mịt, làm dấy lên các mối lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu".

Việc sụt giảm số lượng giàn khoan dầu ở Mỹ càng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung

Ngoài ra, việc sụt giảm số lượng giàn khoan dầu ở Mỹ làm gia tăng lo ngại hạn hẹp nguồn cung hơn nữa. Nga đăng tăng cường các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cũng tăng cường các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, điều khiến thị trường năng lượng quan ngại.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/gia-dau-tang-vi-rui-ro-dia-chinh-tri-228395.htm