Giá dầu ở mức 150 USD sẽ... không mang lại lợi nhuận cho Nga

Công ty tư vấn Ernst & Young (EY) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ giá dầu tăng lên 150 USD/thùng.

Viễn cảnh trên có thể xảy ra nếu Mỹ hoặc Iran tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Dự báo này được đưa ra bởi nhà kinh tế trưởng Greg Daco của EY, đối với Nga, họ không coi mức giá này mang tới lợi ích.

Chuyên gia nêu tên 3 kịch bản có thể xảy ra cho sự phát triển của tình hình. Kịch bản bi quan nhất giả định rằng cuộc chiến giữa Israel và Hamas sẽ không kết thúc và trong tương lai sẽ có sự tham gia của Mỹ, Iran hoặc cả hai nước. Trong trường hợp này, giá dầu Brent có thể tăng vọt lên 150 USD/thùng.

Ông Daco cũng nói về hai kịch bản khác có thể xảy ra. Trong kịch bản lạc quan nhất, giá dầu Brent sẽ chỉ tăng 3 USD/thùng và kịch bản vừa phải giả định rằng đầu tiên giá dầu Brent sẽ tăng 7 USD/thùng và sau đó giảm xuống.

Nhìn chung, tất cả các kịch bản đều mô tả sự gia tăng giá “vàng đen”, mặc dù với các giá trị khác nhau.

Trước khi nổ ra xung đột giữa Hamas và Israel, dầu Brent được giao dịch quanh mức 83 - 84 USD/thùng, nhưng sau khi chiến tranh bắt đầu, giá đã tăng mạnh.

Vào ngày 19 tháng 10, giá dầu Brent đã vượt quá 93 USD và luôn duy trì ở mức trên 90 USD/thùng.

Thật không may, kịch bản xấu nhất đối với nền kinh tế (ở mức 150 USD/thùng) hiện nay có vẻ rất thực tế.

Thị trường thế giới hiện không có đủ dầu. Và nếu Iran - quốc gia xuất khẩu khoảng một triệu thùng mỗi ngày trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột thì hoạt động trên sẽ không còn tồn tại.

Giá dầu tăng quá cao không mang lại lợi ích cho nước Nga như nhiều người vẫn tưởng.

Nhưng có vẻ như việc tăng giá dầu sẽ có lợi cho Nga từ mọi phía?

Theo ông Igor Yushkov - nhà phân tích hàng đầu tại Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia cho biết: “Trong ngắn hạn, điều này tốt cho nước Nga. Chúng ta sẽ có thể tăng khối lượng sản xuất và xuất khẩu. Nhưng kịch bản này cũng mang tới bất lợi".

Tình trạng giá cao sẽ không kéo dài. Ở mức 150 USD, nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái và mức tiêu thụ năng lượng sẽ giảm. Nếu nhu cầu giảm, giá sẽ giảm. Và con đường thoát khỏi suy thoái sẽ còn rất dài, bản thân thị trường định một mức giá mới cho dầu thô.

"Nói một cách dễ hiểu, kịch bản này cũng không có lợi cho Nga. Mức giá 80 - 90/thùng hiện nay là tối ưu khi phù hợp với cả người sản xuất và tiêu dùng, quy mô nền kinh tế không bị thu hẹp", vị chuyên gia kết luận.

Trung Quốc và Ấn Độ đã giúp đỡ kinh tế Nga bằng việc mua một lượng lớn dầu thô.

Theo k-politika

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dau-o-muc-150-usd-se-khong-mang-lai-loi-nhuan-cho-nga-post658760.html