Giá dầu hôm nay (14/5): Dầu thô tăng trở lại

Giá vàng thế giới hôm nay (14/5) tăng khi nhu cầu dầu mạnh hơn và việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của nhóm OPEC+, cùng với các vụ cháy rừng ở Canada có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu.

Mỏ Lan Tây – Lan Đỏ, Lô: 06-1, Nguồn: Tư liệu

Mỏ Lan Tây – Lan Đỏ, Lô: 06-1, Nguồn: Tư liệu

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 14/5/2024 theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2024 ở mức 78,83 USD/thùng, tăng 0,23 USD trong phiên và tăng 1,28 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 13/5.

Giá dầu Brent giao tháng 7/2024 đứng ở mức 83,6 USD/thùng, tăng 0,24 USD trong phiên và tăng 1,14 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 13/5.

Giá vàng thế giới hôm nay (14/5) tăng khi nhu cầu dầu mạnh hơn và việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của nhóm OPEC+, cùng với các vụ cháy rừng ở Canada có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu.

Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường của IG cho biết thị trường đang chứng kiến các vụ cháy rừng ở miền tây Canada có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu của nước này.

Mùa cháy rừng ở Canada đã bắt đầu, hôm thứ Hai (13/5) lực lượng cứu hỏa Canada đã phải chạy đua trong một nỗ lực khống chế đám cháy ở British Columbia và hai đám cháy ở Alberta, gần trung tâm ngành công nghiệp cát dầu của nước này.

Alex Hodes, nhà phân tích tại công ty môi giới năng lượng StoneX cho biết: “công suất sản xuất 3,3 triệu thùng dầu/ngày của Canada rất có thể bị ảnh hưởng từ các vụ cháy rừng”.

Hiệp Hội ô tô AAA của Mỹ đã dự báo khoảng 43,8 triệu người Mỹ sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Ngày Tưởng niệm bắt đầu từ ngày 23 đến 27/5 – mức cao nhất kể từ năm 2000, báo hiệu nhu cầu nhiên liệu tăng.

Theo một lưu ý từ các nhà phân tích của ANZ, thị trường đang tiếp tục phản ứng với những bình luận lạc quan vào cuối tuần trước của ông Hayyan Abdul - Bộ trưởng dầu mỏ Iraq. Ông Ghani cho biết hôm Chủ nhật (12/5) rằng Iraq sẽ tôn trọng việc cắt giảm sản lượng tự nguyện do OPEC+ thực hiện tại cuộc họp sắp tới vào ngày 1/6.

Tuyên bố này trái ngược với bình luận hôm thứ Bảy (11/5) của ông Hayyan Abdul rằng Iraq đã thực hiện đủ mức cắt giảm tự nguyện và sẽ không đồng ý với bất kỳ mức cắt giảm bổ sung nào do nhóm sản xuất OPEC+ đề xuất tại cuộc họp vào đầu tháng 6.

Giá tiêu dùng của Trung Quốc – nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới đã tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 4, trong khi giá sản xuất tiếp tục giảm, báo hiệu sự cải thiện về nhu cầu trong nước.

Hiện các thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ cho tháng 4 được công bố trong tuần này bao gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI). PPI được dự báo tăng 0,3% so với tháng trước, so với mức tăng 0,2% trong báo cáo tháng 3. CPI được dự báo tăng 0,4%, so với báo cáo tháng 3 cho thấy mức tăng 0,4%. Chỉ số CPI hàng năm trong tháng 4 được cho là sẽ tăng 3,6% so với mức tăng 3,8% trong báo cáo tháng 3.

Vào đầu năm, thị trường đã dự đoán có 6 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng đã giảm xuống còn 2 lần khi lạm phát vẫn tiếp tục “dai dẳng”. Lạm phát nóng hơn dự kiến có thể làm tăng khả năng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Một số nhà phân tích cho rằng, dù lạm phát vẫn ở mức cao, nhưng thị trường lao động Mỹ ngày càng trì trệ và hoạt động kinh tế yếu hơn sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không thể tăng lãi suất.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hôm nay được niêm yết phổ biến như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.623 đồng/lít; giá xăng RON 95-III không cao hơn 23.544 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.847 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 19.701 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.503 đồng/kg.

Minh Đức

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/gia-dau-hom-nay-145-dau-tho-tang-tro-lai-711080.html