Giả danh nhân viên Bộ Tài chính để chiếm 250 triệu đồng

Trường bị tố đã giả danh là cán bộ của Bộ Tài chính, nhận xin việc vơi giá 250 triệu đồng rồi chiếm đoạt số tiền này.

Ngày 20/1, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Xuân Trường (48 tuổi, ở Bắc Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, anh Đặng Văn Dừa (56 tuổi, ở quận Thanh Xuân) đã đến cảnh sát trình báo, anh quen biết với Trường vào năm 2011. Trường tự giới thiệu là Trưởng phòng công tác Bộ Tài Chính. Anh ta còn "lòe" có thể xin cho con anh Dừa vào Bộ Tài chính làm việc với giá 250 triệu đồng, nếu không xin được sẽ trả lại tiền.

Ngày 12/6/2012, tại quán cà phê ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Trường đã nhận của anh Dừa 250 triệu đồng. Nhưng đến nay, Trường vẫn chưa xin được việc làm cho con anh Dừa.

Qua xác minh, cảnh sát xác định Trường không phải là cán bộ của Bộ Tài chính. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Nguyên Anh

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/hinh-su/2013/01/gia-danh-nhan-vien-bo-tai-chinh-de-chiem-250-trieu-dong-228156/