Giả danh Công an xin ngủ nhờ rồi chiếm tài sản của gia chủ

Ngày 23/2, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Tùng (SN 1983, trú xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 21/2, ông L.G.M. (trú tại làng Tok Roh, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) đến Công an xã Ia Blang trình báo về việc bị một người đàn ông lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tài sản.

Theo ông M, sáng 18/2, có một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) đến nhà ông, tự xưng là cán bộ Công an và xin ở nhờ để xác minh một số việc có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến ngày 20/2, người này mượn xe máy nhãn hiệu Honda, 1 điện thoại di động và 1 triệu của ông M. để đi công việc, hẹn 1 giờ sau quay lại nhưng sau đó mất hút.

Đối tượng Phạm Văn Tùng tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Lúc này, ông M. nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Ia Blang đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện, đồng thời, phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện tiến hành xác minh, truy xét và xác định đối tượng là Phạm Văn Tùng.

Đến ngày 21/2, Công an huyện Chư Sê phối hợp với Công an xã Ia Piar, huyện Phú Thiện bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tùng cùng tang vật có liên quan. Tại cơ quan Công an, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Chư Sê tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Sỹ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/gia-danh-cong-an-xin-ngu-nho-roi-chiem-tai-san-cua-gia-chu-418463.html