Giả danh Cảnh sát cơ động, chặn người đi đường để kiểm tra giấy tờ

Phước mặc quân phục Cảnh sát cơ động chặn người đi đường để kiểm tra giấy tờ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9/11, Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), đã tạm giữ Huỳnh Tấn Phước (23 tuổi, ngủ tỉnh An Giang), khi đối tượng này đang sử dụng quân phục giả danh cảnh sát cơ động, chặn người đi đường kiểm tra giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản - tin trên báo Đồng Nai.

Huỳnh Tấn Phước tường trình lại sự việc cho lực lượng công an - Ảnh: báo Đồng Nai

Theo báo Công lý, khoảng 3 giờ sáng nay (9/11), công an phường nhận được tin trình báo của người dân tại khu vực dọc tuyến đường Đồng Khởi (đoạn gần cầu vượt Amata), xuất hiện một thanh niên mặc quân phục Cảnh sát cơ động đứng chặn xe, chặn người đi bộ để kiểm tra giấy tờ. Đối tượng liên tục quát tháo, dọa nạt người đi đường.

Ngay sau đó, Công an đã xuống hiện trường xác minh, làm rõ. Đối tượng sau đó bị Công an đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Huỳnh Tấn Phước, quê An Giang. Về bộ quân phục, Phước khai nhận, ngày 1/11, thông qua một trạng mạng, Phước đã đặt mua một bộ quân phục Cảnh sát cơ động với quân hàm Thượng úy. Sau đó, Phước mặc bộ quân phục này và ra khu vực cầu vượt Amata chặn xe người đi đường, kiểm tra giấy tờ tùy thân nhằm mục đích ai không mang theo giấy tờ thì bị đối tượng này bắt đưa tiền.

Xác minh từ Công an cho biết, Phước từng làm nhân viên một quán nhậu trên địa bàn phường Tân Hiệp nhưng đã nghỉ việc.

Công an phường Tân Hiệp đang lập hồ sơ chuyển cho Công an TP.Biên Hòa để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Điều 265 Bộ luật hình sự năm 2009 sửa đổi, bổ sung, quy định về Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc:

Người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Căn cứ vào mức độ, tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm mà các đối tượng vi phạm phải chịu truy cứu trách nhiệm bằng hình thức phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù hoặc phải chịu tử hình theo quy định Pháp luật. Người phạm tội bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Click để thể hiện quan điểm cá nhân

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/gia-danh-canh-sat-co-dong-chan-nguoi-di-duong-de-kiem-tra-giay-to-a169727.html