Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 14/4 giảm từ mức cao nhất 8 tháng

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark rời bỏ mức tăng 3 ngày liên tiếp hôm thứ năm (13/4), giảm từ mức cao nhất 8 tháng đạt được phiên trước đó, do hoạt động bán ra chốt lời, sau khi giá dầu suy giảm.

Tuy nhiên, đồng yên suy yếu và chứng khoán tại Tokyo tăng có thể hạn chế mức giảm.

Yếu tố cơ bản

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 9 giảm 2,4 yên, hoặc 1,2%, xuống còn 190,9 yên (tương đương 1,74 USD)/kg, giảm từ mức đỉnh điểm 197 yên/kg phiên trước đó, mức cao nhất kể từ ngày 11/8/2015. Giá cao su tăng hơn 9% trong 3 phiên trước đó.

Bộ trưởng dầu mỏ Nga, ông Alexander Novak cho biết trong 1 cuộc họp kín về 1 thỏa thuận đóng băng sản lượng dầu sẽ được ký kết trong tháng này tại Doha.

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 3/2016 tăng lần đầu tiên trong 9 tháng, thêm vào những dấu hiệu ổn định tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, được hưởng ứng nhiệt tình của các nhà đầu tư trong khu vực.

Tin tức thị trường

Giá dầu kỳ hạn giảm từ mức cao mới 4 tháng trong phiên giao dịch đầy biến động hôm thứ tư (13/4), do những ý kiến từ Bộ trưởng năng lượng Nga.

Đồng đô la Mỹ ở mức trên 109 yên, từ mức đáy 17 tháng, ở mức 107,63 trong vài ngày trước đó, do xu hướng toàn cầu cải thiện.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 1,8% phiên hôm thứ năm (14/4), sau khi chứng khoán phố Wall tăng phiên trước đó và đồng yên giảm so với đồng đô la Mỹ.

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/gia-cao-su-ky-han-tai-tokyo-ngay-144-giam-tu-muc-cao-nhat-8-thang-639585.html