Giá bán lẫn sản lượng cùng giảm, Thủy sản Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi 'đi lùi' 16%

Do giá bán lẫn sản lượng tiêu thụ cùng giảm sút, lợi nhuận quý 1/2024 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Thủy sản Vĩnh Hoàn, mã cổ phiếu VHC) đã giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thủy sản Vĩnh Hoàn cho biết cả giá bán lẫn sản lượng tiêu thụ trong quý 1/2024 đều kém tích cực hơn so với cùng kỳ năm trước.

Thủy sản Vĩnh Hoàn cho biết cả giá bán lẫn sản lượng tiêu thụ trong quý 1/2024 đều kém tích cực hơn so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Thủy sản Vĩnh Hoàn, mã cổ phiếu VHC - sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 2.856 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng tới 41% nên lợi nhuận gộp quý 1/2024 của Thủy sản Vĩnh Hoàn đã giảm 31% so với cùng kỳ, xuống còn 266 tỷ đồng. Qua đó, làm giảm biên lợi nhuận gộp từ 17% xuống còn “vỏn vẹn” 9%.

Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh, Thủy sản Vĩnh Hoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 đạt 189 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Ban lãnh đạo Thủy sản Vĩnh Hoàn cho biết, kết quả kinh doanh kém tích cực chủ yếu do cả giá bán lẫn sản lượng tiêu thụ đều đã giảm xuống. Thủy sản Vĩnh Hoàn hiện là doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam.

Như vậy, sau quý 1/2024, công ty này đã hoàn thành 27% kế hoạch doanh thu và 33% kế hoạch lợi nhuận đối với kịch bản kết quả kinh doanh thấp; 25% kế hoạch doanh thu và 27% kế hoạch lợi nhuận cả năm đối với kịch bản kết quả kinh doanh cao năm nay.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Thủy sản Vĩnh Hoàn đạt 12.093 tỷ đồng, tương đương với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt 2.290 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Hàng tồn kho tính đến cuối quý 1/2024 đạt 3.467 tỷ đồng, giảm 8%, chiếm phần lớn là thành phầm (đạt 1.558 tỷ đồng) và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (1.251 tỷ đồng).

Về phần nguồn vốn, tính đến cuối quý 1/2024, nợ phải trả của Thủy sản Vĩnh Hoàn đạt 3.762 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, chủ yếu là khoản vay ngắn hạn (đạt 2.746 tỷ đồng).

Trước đó, vào ngày 10/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở lần 2 đối với Thủy sản Vĩnh Hoàn về việc chậm công bố báo cáo tài chính quý 1/2024.

Thủy sản Vĩnh Hoàn đã gửi văn bản xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 1/2024 đến ngày 30/4. Tuy nhiên, Công ty không hoàn thành và tiếp tục xin gia hạn nộp và công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 chậm nhất vào ngày 15/5.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu VHC của Thủy sản Vĩnh Hoàn trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu VHC của Thủy sản Vĩnh Hoàn trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Giải trình về nguyên nhân chậm trễ, ban lãnh đạo Thủy sản Vĩnh Hoàn cho biết, do công ty và các công ty con đang trong thời gian cung cấp hồ sơ cho Bộ Thương mại Mỹ để kiểm tra định kỳ hành chính lần thứ 20 đối với cá phi lê đông lạnh của Việt Nam vào thị trường Mỹ nên không kịp lập báo cáo tài chính quý 1/2024 đúng thời hạn.

Về kế hoạch phát triển kinh doanh năm nay, Hội đồng quản trị Thủy sản Vĩnh Hoàn vừa qua đã thông qua kế hoạch góp thêm 350 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước, nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên 100%.

Thực phẩm Vĩnh Phước được thành lập vào năm 2018, với các lĩnh vực hoạt động chính là chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

Bên cạnh đó, trong năm nay, Thủy sản Vĩnh Hoàn cũng có kế hoạch đầu tư vào nhiều đơn vị trực thuộc khác với tổng mức đầu tư là 930 tỷ đồng.

Cụ thể, Thủy sản Vĩnh Hoàn dự kiến mở rộng, tăng công suất tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen; Giai đoạn 1 Nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc; Nhà máy thức ăn thủy sản Feedone; và Nhà máy Sa Giang. Ngoài ra, công ty này dự kiến mở rộng vùng nuôi; đồng thời, cải tạo các nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình và Vĩnh Hoàn.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/gia-ban-lan-san-luong-cung-giam--thuy-san-vinh-hoan--vhc--bao-lai--di-lui--16-121300.htm