Ghép tạng - Dấu ấn của ngành y

Ghép mô tạng là điều kỳ diệu của y học, đặc biệt đối với các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, hiểm nghèo, đồng thời là một trong những thành tựu quan trọng của ngành y tế mỗi nước. Dù công tác ghép tạng của Việt Nam xuất phát sau thế giới 40 năm, nhưng lại có tốc độ phát triển vượt bậc. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, ngành Y tế Việt Nam đã đạt nhiều thành công vượt trội trong lĩnh vực ghép tạng, ghi dấu ấn trên bản đồ y khoa thế giới.

Hy vọng con được sống đã từng là khát khao cháy bỏng của những bà mẹ khi chứng kiến những căn bệnh quái ác như phổi đục lỗ, giãn cơ tim ngày đêm giày xéo những đứa trẻ .

30 Tết Giáp Thìn, tạm gác lại những giờ phút quây quần bên gia đình, hàng trăm y bác sỹ của Bệnh viện quân đội Trung ương 108 đã lấy - ghép đa tạng từ người cho chết não. Trong đó, 2 lá phổi đã được chuyển đến bệnh viện Phổi Trung ương, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia bệnh viện E, bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Tim Hà Nội, nữ sinh 21 tuổi đã nở nụ cười hạnh phúc khi tự thực hiện những hơi thở đầu tiên từ hai lá phổi mới.

Trước đó, đầu tháng 1, từ nguồn tạng hiến của 2 bệnh nhân chết não, trong vòng chưa đầy 24h giờ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện liên tiếp 8 cuộc đại phẫu với 10 bàn mổ, ghép tạng cứu sống 8 người, trong đó bé gái 8 tuổi nặng vỏn vẹn 18kg đã hồi sinh nhờ ghép tim thành công.

Nếu như hơn 30 năm trước, ghép tạng còn là ước mơ đối với người bệnh bị suy tạng và giới y học Việt Nam, thì đến nay, ngành ghép mô tạng của Việt Nam đã bắt kịp thế giới. Những thành công của những ca ghép tim, ghép phổi gần đây thậm chí được thế giới ghi nhận, dù bắt đầu chậm hơn gần nửa thế kỷ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ghep-tang-dau-an-cua-nganh-y-212049.htm