Ghen tỵ với 5 thành phố người dân có hơn 30 ngày nghỉ có thể dùng đi du lịch

Bất cứ ai cũng sẽ phải ghen tị với những người sống ở thành phố này, bởi họ có tới hơn 30 ngày nghỉ trong năm.

Đối với những người yêu thích du lịch, không gì tuyệt vời hơn những kỳ nghỉ dài để họ có thể thỏa sức khám phá miền đất lạ. Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới chỉ có vài ngày nghỉ, thì ở những nơi này, họ có tới hơn 30 ngày lễ trong năm, nhiều đến mức phải ghen tị.

1. Sao Paulo, Brazil

Sao Paulo là thành phố của những người nghiện công việc. Vì vậy, dù chính phủ Brazil quy định người lao động được nghỉ phép 30 ngày có lương mỗi năm, nhưng thường chỉ có nhân viên chính phủ, bán lẻ, khách sạn - nhà hàng là dùng hết phép. Các doanh nhân, người làm nghệ thuật quá bận rộn để nghỉ đủ ngày.

Tuy nhiên, họ vẫn tranh thủ đi du lịch bất cứ lúc nào có thể. Những dịp nghỉ ngắn, người Sao Paulo đến những vùng biển lân cận thuộc Guaruja, Santos, Camburi, Maresias, Baleia... hoặc về nông trại ở nông thôn. Một số tới các thành phố ở bang khác như Rio de Janeiro, Buzios, Angra...

Với các dịp nghỉ lễ dài như Giáng sinh, Năm mới, Miami, Orlando và thành phố New York là sự lựa chọn hàng đầu.

2. Rome, Italy

Người dân Roma được nghỉ phép trung bình 32 ngày/năm. Tuy nhiên, với tình hình lao động thất nghiệp ngày càng gia tăng (hơn 12,5% trên toàn quốc), họ hầu như không thể dùng hết phép để vui chơi.

Dù vậy, vào mỗi dịp lễ tết, họ vẫn dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn. Người Italy thường đi du lịch trong nước nhiều hơn. Họ lựa chọn lên núi, tắm biển hoặc tới những vùng hồ. Với người Roma nói riêng, họ luôn tranh thủ tận hưởng cuộc sống ngay tại thành phố và các vùng lân cận. Đó có thể là các thị trấn nhỏ, yên tĩnh, mang phong cách du mục cùng cảnh đẹp nên thơ như Trastevere, Monti, Parti...

Ngoài ra, nhờ chi phí thấp, một bộ phận người dân Italia lựa chọn tới thủ đô các nước châu Âu khác du lịch bằng các chuyến bay giá rẻ.

3. Lima, Peru

Tính trung bình, người dân Lima được nghỉ phép 31 ngày mỗi năm, chưa kể các dịp lễ tết cấp quốc gia khác. Do đó, họ có thể dành nhiều thời gian đi khám phá các khu vực xung quanh, từ rừng nhiệt đới cho đến các bãi biển cát trắng.

Nếu được nghỉ 1 ngày, người dân Lima sẽ tới vùng Cieneguilla, với nhiều nhà hàng khách sạn, xanh tươi và yên tĩnh. Khi được nghỉ dài hơn, họ đến các thị trấn nổi tiếng ở Pisco, Mancora, Huaraz... chỉ với 1 tiếng di chuyển. Thậm chí, ngay tại Lima cũng có nhiều sự lựa chọn để vui chơi. Đó là các khu resort yên tĩnh ở phía Đông thành phố hay khu mua sắm ở trung tâm.

4. Moscow, Nga

Người dân Moscow được nghỉ trung bình 31 ngày mỗi năm. Họ thường chia thời gian nghỉ thành 4 thời điểm: mùa hè, đầu tháng Giêng, tháng 5 hoặc đầu xuân. Do đang trong thời buổi kinh tế khó khăn, họ chỉ đi du lịch nước ngoài vào mùa hè, còn lại sẽ đi trong nước.

Những địa điểm thường được lựa chọn là Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập... Sự ra đời của hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Nga - Pobeda giúp người dân ở đây đi du lịch dễ dàng hơn.Nếu khám phá ngay trong thành phố, người dân sẽ sử dụng tàu điện ngầm để tiết kiệm.

5. Manama, Bahrain

Người dân Manama được nghỉ phép tới 34 ngày mỗi năm cùng hơn 20 ngày nghỉ lễ cấp quốc gia khác, đứng đầu danh sách các thành phố có thời gian nghỉ dài nhất, theo thống kê của trang UBS.

Do đó, họ thường chọn đi du lịch vào mùa hè, tránh cái nóng 40 độ C ở Trung Đông. Các điểm đến yêu thích của người Manama là Đông Nam Á, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và một số nước châu Âu.

Làm theo những điều sau để có chuyến du lịch tốt cho sức khỏe

Đi du lịch, khỏi lo mất tiền nhờ các mẹo nhỏ này!

Bạch Ngân - Theo BBCTravel

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/ghen-ty-voi-5-thanh-pho-nguoi-dan-co-hon-30-ngay-nghi-co-the-dung-di-du-lich-20161123152201991.htm