Ghen tuông mù quáng đâm bị thương 2 mẹ con bạn gái

Ngày 10/11, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang tiếp tục làm việc với Đỗ Văn Tú (SN 1997, trú tại phường 6, TP Đà Lạt) để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích do ghen tuông tình ái.

Trước đó, đêm ngày 6/11 Tú gọi điện thoại cho người yêu là chị Nguyễn Thị P. H. (trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) nhưng lại thấy anh Vũ Minh Ng. (hộ khẩu tại tỉnh Quảng Ninh, tạm trú tại huyện Đức Trọng) nghe máy.

Hung khí mà Tú dùng để giải quyết tình địch. Ảnh: Đ. Huy.

Anh Ng. còn xưng là người yêu của chị H. và hẹn gặp Tú xuống huyện Đức Trọng để giải quyết.

Sẵn có hơi men, Tú mang theo 1 bình xịt hơi cay, 1 mã tấu và 1 dao nhọn đón taxi xuống huyện Đức Trọng.

Xuống đến nơi, thấy chị H. đang đứng nói chuyện với anh Ng., Tú chạy đến dùng mã tấu chém Ng. nhưng anh này kịp chạy thoát.

Tú bị chị H. và mẹ chị H. là bà Bùi Thị Th. giữ lại. Sau đó, Tú đã dùng dao nhọn đâm 2 người này bị thương ở phần mềm.

Thấy vậy, chị Phùng Thị Thu Hương là bạn chị H. lấy điện thoại gọi cho Công an thì Tú giật lấy điện thoại đập xuống đất.

Sau khi gây án, Tú đón xe về lại TP Đà Lạt, đến chiều ngày 8/11 thì đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo Dân Trí

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/ghen-tuong-mu-quang-dam-bi-thuong-2-me-con-ban-gai-92558/