'Ghế nóng' lung lay, huấn luyện viên Troussier có thay đổi?

Tương lai của huấn luyện viên Troussier đang trở nên bấp bênh sau khi cùng đội tuyển Việt Nam thua 9/10 trận gần nhất.

Sau hơn một năm dẫn dắt các đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam, huấn luyện viên Troussier giành thành tích không như mong đợi. Đội U23 dừng chân ở bán kết SEA Games 32 sau 2 kỳ đại hội liên tiếp trước đó giành huy chương vàng. Còn đội tuyển Việt Nam trải qua 9/10 trận thua, trong đó có 6 trận thua liên tiếp gần đây.

Ông Troussier bị chỉ trích là bảo thủ. Ảnh: LÂM THỎA

Trận thua Indonesia 0-1 trên sân khách mới đây khiến người hâm mộ gần như cạn kiệt niềm tin với ông Troussier. Cơ hội dành cho nhà cầm quân người Pháp vẫn còn nếu đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia ở trận tái đấu trên sân Mỹ Đình vào tối 26-3, tại lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trả lời về vấn đề hợp đồng với ông Troussier, một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khôn khéo khẳng định hai bên đều phải tuân thủ các điều khoản đã ký. Có nghĩa VFF có thể đã “cài” điều khoản được thanh lý hợp đồng sớm trước thời hạn khi nhà cầm quâ người Pháp không đạt chỉ tiêu về thành tích, ở đây là mục tiêu vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Lãnh đạo VFF cũng khẳng định tổ chức này không đền bù “núi tiền” như cách mà Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc vừa làm với ông Klinsmann.

Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia, đồng nghĩa với việc sáng cửa đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026, thì chiếc ghế của huấn luyện viên Troussier trước mắt vẫn được bảo đảm. Như vậy, chuyện thắng thua của đội tuyển Việt Nam trong trận tái đấu Indonesia tới đây sẽ quyết định tới tương lai của ông Troussier.

Sau trận thua Indonesia 0-1, ông Troussier bày tỏ: “Đội tuyển Việt Nam còn một trận ở sân nhà và phải thắng trận tới nếu muốn đi tiếp. Trận lượt đi cho chúng tôi những điều lạc quan, rút ra nhiều bài học. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là khôi phục khoảng cách hai điểm sau trận lượt về. Hy vọng ở Hà Nội các cầu thủ có sự trở lại mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ không từ bỏ”.

Tuyên bố là vậy, nhưng với những gì đã thể hiện ở trận lượt đi, rõ ràng ông Troussier và đội tuyển Việt Nam phải có sự thay đổi cho trận lượt về mới có hy vọng giành chiến thắng. Sự thay đổi đó là cách tiếp cận, cách sử dụng nhân sự hợp lý, cách chống lại những quả ném biên hiệu quả của Indonesia…

Ở trận trước, theo thống kê, đội tuyển Việt Nam không sút trúng khung thành Indonesia lần nào. Trong cả trận đấu, các học trò của ông Troussier chỉ tung ra vỏn vẹn 2 pha dứt điểm nhưng đều không chính xác. Dù huấn luyện viên Troussier xây dựng lối chơi kiểm soát bóng nhưng trận này đội tuyển Việt Nam có tỉ lệ cầm bóng còn kém hơn Indonesia, đặc biệt trong hiệp 2. Ngoài ra, tổng số đường chuyền không nhỉnh hơn đối thủ là bao và độ chính xác chỉ đạt 75%. Đây là những thống kê biết nói, cho thấy đội tuyển Việt Nam nếu không cải thiện được sẽ rất khó khăn đạt được kết quả như ý.

Có quá nhiều những sai lầm và cả sự bảo thủ của ông Troussier được giới chuyên môn và người hâm mộ chỉ ra. Nhưng liệu nhà cầm quân người Pháp có thay đổi trong trận đấu sống còn tại Mỹ Đình?

VIỆT AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ghe-nong-lung-lay-huan-luyen-vien-troussier-co-thay-doi-769704