Gen Z đi phủ Tây Hồ dâng lễ cầu tài lộc dịp cuối năm

Hà Nội đang rét đậm, nhưng nhiều người dân đặc biệt là giới trẻ vẫn đổ về phủ Tây Hồ để dâng lễ với mong muốn cầu bình an và tài lộc cho năm mới.

Sáng 25/1 (tức rằm tháng chạp), tại phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội), thời tiết lạnh buốt nhưng rất nhiều người dân đã đến Phủ Tây Hồ (Hà Nội) làm lễ tạ và cầu bình an trong ngày rằm cuối cùng của năm 2023 Âm lịch.

Dù thời tiết giá rét nhưng nhiều người cho biết không hề ngần ngại đi lễ phủ với lời cầu mong cho bản thân, gia đình những ngày cuối năm may mắn, nhiều sức khỏe và bình an.

Tại khu vực cổng phủ Tây Hồ, tấp nập cảnh người mua bán các mâm lễ cúng. Mỗi mâm lễ tùy thuộc vào số đồ cúng mà có giá dao động từ 200.000 - 300.000 đồng.

Dịp lễ tạ cuối năm, đa số mọi người đều chuẩn bị hoa quả, bánh trái, sớ, tiền vàng... cho mỗi mâm lễ.

Huyền My (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cô cùng bạn đã nhiều năm đi lễ tại phủ Tây Hồ, "Cầu mong năm mới 2024 tốt đẹp với tất cả, 2023 là một năm khó khăn, tôi hy vọng năm con rồng 2024 sẽ là năm có nhiều tài lộc, thuận lợi trong công việc cá nhân cũng như buôn bán", My cho biết.

Cũng giống như Huyền My, Phạm Thanh Ngân (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, cô đi lễ phủ trước hết là cầu cho bản thân, gia đình có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và công việc gặp nhiều thuận lợi trong năm mới.

Đa số người đến phủ Tây Hồ đi cùng vợ, bạn bè hay người thân với mong muốn cầu cho bản thân, gia đình... những ngày cuối năm bình an.

Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu Cô, lầu Cậu luôn thu hút người dân dâng lễ.

Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng trong đời sống tinh thần người Hà Nội, thờ Chúa Liễu Hạnh - người được triều nhà Nguyễn phong là “mẫu nghi thiên hạ”, một trong “Tứ bất tử” của Việt Nam. Vào ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, người dân thường đến đây để thắp hương, dâng lễ cầu bình an.

Phủ Tây Hồ được coi là một trong những địa điểm tâm linh được nhiều người tìm về nhất tại Hà Nội. Chính vì vậy, vào dịp đầu năm, đầu tháng, ngày rằm... người dân Hà Nội lại tới đây để làm lễ. Để phục vụ nhu cầu của người dân, phía cổng phủ Tây Hồ có rất nhiều ông đồ làm dịch vụ viết sớ, mỗi bộ sớ gồm 3 tờ, giá mỗi bộ dao động từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng tùy vào sớ to hay nhỏ.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/gen-z-di-phu-tay-ho-dang-le-cau-tai-loc-dip-cuoi-nam-post1456969.html