Gen Y kể về lần chi tiêu tự hào nhất trong đời

Không chỉ là câu chuyện của thế hệ trước, an cư lạc nghiệp cũng được Gen Y quan tâm. Với tư duy hiện đại và cởi mở, Gen Y đang tự tin, linh hoạt và 'liều lĩnh' trong việc mua nhà.

Với Minh Anh (TP.HCM), đặt bút ký hợp đồng mua bán cho căn hộ đầu tiên vào ngày sinh nhật tuổi 33 là lần chi tiêu đáng tự hào nhất trong đời.

Không bao giờ là quá muộn

Hơn 10 năm kể từ ngày ra trường, 5 lần đổi nơi ở từ nhà trọ 3,5 triệu đồng/tháng, căn hộ dịch vụ 5 triệu đồng/tháng đến căn hộ chung cư 8,5 triệu đồng/tháng để có trải nghiệm tốt hơn, Minh Anh luôn ước mơ sở hữu nhà đứng tên mình. Những lần vội vàng chuyển nhà không có kế hoạch do chủ muốn bán, đắn đo sắm món nội thất theo ý muốn nhưng ngại lúc chuyển nhà cồng kềnh… càng khiến mục tiêu có nhà rõ ràng hơn.

Chạm mốc 30 tuổi, khi bạn bè xung quanh dần mua nhà, kết hôn, sinh con, Minh Anh vẫn “đi từng bước nhỏ” cho giấc mơ có nhà bằng cách làm việc nhiều hơn, tích góp nhiều nhất có thể.

“Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu mơ ước một giấc mơ mới” là câu châm ngôn Minh Anh treo trước bàn làm việc, như lời động viên chính mình.

Với Minh Anh, có nhà mang đến nhiều giá trị không chỉ về vật chất.

Năm 33 tuổi, Minh Anh ký hợp đồng mua bán cho căn nhà thuộc về mình. Với Minh Anh, đó không chỉ là tài sản bất động sản mà còn là cảm giác tự chủ, mục đích sống. Cô hiểu bản thân đã thực sự bước vào hành trình mới, có nhà của mình, đồng thời, có thêm một khoản nợ để không ngừng nỗ lực tiến về phía trước.

“Có thể những chuyến du lịch sẽ ngắn ngày hơn, mua sắm cũng cần cân nhắc hơn để vun vén cho căn nhà nhưng tôi tận hưởng điều này và tin mình đang cố gắng cho một tương lai tốt đẹp, bền vững”, Minh Anh cho biết.

Tìm về chốn thuộc về

Kể về căn hộ sẽ nhận vào cuối năm 2024, Minh Anh chia sẻ, cô chọn mua dự án Akari City giai đoạn 2 do Nam Long và 2 đối tác Nhật Bản phát triển trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Theo Minh Anh, vị trí này thuận tiện về thăm gia đình ở miền Tây mỗi cuối tuần. Ngoài ra, mất khoảng 5-15 phút di chuyển là đến Aeon Mall, bệnh viện quốc tế City, trường học liên cấp Ngô Thời Nhiệm hay mất 25 phút đến trung tâm TP.HCM.

Akari City quy mô 8,5 ha tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt.

“Theo tôi tìm hiểu, Akari City là số ít dự án có giá bán từ 45 triệu/m2. Bên cạnh đó, chính sách thanh toán chủ đầu tư đang áp dụng giúp tôi sở hữu căn hộ đầu tiên 2 phòng ngủ rộng đến 81 m2 dễ dàng hơn”, cô chia sẻ.

Theo đó, người mua cần thanh toán 40% giá trị căn hộ, chia nhỏ thành 5 đợt đến khi nhận nhà (tháng 12/2024), ngân hàng giải ngân đối ứng từ đợt thứ 3. Điều này đồng nghĩa Minh Anh cần vốn tự có 30%, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị sản phẩm, không trả gốc trong 2 năm, chỉ trả tiền lãi suất cố định 1%/năm đến hết tháng 8/2026. Vì thế, trong 2 năm đầu, mỗi tháng cô cần trả 2,5 triệu đồng, có thêm thời gian để tích góp, chuẩn bị tài chính chi trả những năm sau.

Chọn nơi an cư mới đồng nghĩa với nâng cấp đời sống cả vật chất và tinh thần. Akari City đáp ứng mong muốn, nhu cầu của người trẻ hiện đại về nơi an cư, kết nối thuận tiện nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, tiện nghi bên trong nội khu. Không gian co-working yên tĩnh chạy deadline, phòng gym, hồ bơi thư giãn rèn thể lực, công viên dạo bộ cho cả gia đình, khu vui chơi cho con trẻ… được bố trí liền kề. Đặc biệt, ở trung tâm toàn dự án là trục đại lộ thương mại quy tụ cửa hàng tiện lợi, siêu thị, quán cà phê, văn phòng, nhà thuốc… Cư dân dễ dàng mua sắm, giải trí trong vài bước chân.

Hệ tiện ích nội khu nội khu dự án Akari City giai đoạn 2. Ảnh: Nam Long.

Minh Anh là điển hình trong xu hướng chọn nhà của Gen Y (những người sinh ra trong khoảng 1981-1996). Lối sống hiện đại, yêu thích độc lập, tự do, muốn tự tạo không gian riêng tư… là yếu tố thúc đẩy nhu cầu có nhà của họ. Theo khảo sát của PropertyGuru, năm 2023, nhóm có nhu cầu tìm mua bất động sản nhiều nhất thuộc độ tuổi 22-39 tuổi.

Khác với sự thận trọng khi vay mua nhà của thế hệ trước, Gen Y sẵn sàng tiếp cận các gói vay ngân hàng. Đồng thời, nhà với Gen Y không đơn thuần là tài sản bất động sản, mà là nơi đúng nghĩa để trở về, nghỉ ngơi, cảm nhận sự thư giãn, thoải mái. Do đó, vị trí nhà không nhất thiết ở trung tâm thành phố nhưng kết nối thuận tiện với trung tâm, cộng đồng dân cư có lối sống và tính cách phù hợp.

“Có một nơi thuộc về mình và mình thuộc về, điều đó thật tuyệt vời”, Minh Anh chia sẻ khi đang tham khảo thêm các phong cách thiết kế nội thất cho tổ ấm tương lai.

Minh Hảo

Nguồn Znews: https://znews.vn/gen-y-ke-ve-lan-chi-tieu-tu-hao-nhat-trong-doi-post1467316.html