Gây ra án mạng khi đến giúp giải quyết mâu thuẫn

Ngày 22/3, Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Phát (SN 1996, ngụ xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Bị can Nguyễn Văn Phát. Ảnh: Trọng Tín,

Trước đó, vào ngày 9/3, Phạm Hồng Sáng (SN 1980, ngụ xã Tân Lập 1) gọi điện thoại cho chị Võ Thị Bước Chị (SN 1985, ngụ xã Phước Lập). Khi đó, Phạm Văn Hùng (SN 1977, ngụ xã Kim Sơn, huyện Châu Thành) là chồng cũ của chị Bước Chị nghe máy.

Sáng và Hùng xảy ra cự cãi, thách thức. Sau đó Sáng gọi điện thoại cho 4 người khác, trong đó có Phát đến gặp anh Hùng để giải quyết mâu thuẫn.

Đến nơi, Sáng và anh Hùng tiếp tục cự cãi dẫn đến đánh nhau. Lúc này, ông Võ Văn Bé (cha ruột Bước Chị) sử dụng vỏ chai bia đánh một người trong nhóm của Sáng. Thấy vậy Phát xô ông Bé ngã xuống đường dal dẫn đến bất động. Khi mọi người tri hô nhóm của Sáng bỏ chạy.

Ông Bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Công an vào cuộc điều tra và bắt giữ Phát.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/xo-chet-nguoi-trong-luc-di-ho-tro-giai-quyet-mau-thuan_160259.html