Gấp rút thi công Dự án Đường dây 500kv mạch 3

Trong những ngày giữa tháng 3, các công trình xây dựng cho Dự án Đường dây 500kV mạch 3 tại các tỉnh Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đang được các công nhân và kỹ sư đôn đốc thi công, đề cao tiêu chí 'Chỉ bàn làm, không bàn lùi. Vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương. Thi công 3 ca, 4 kíp. Làm việc xuyên lễ, xuyên Tết'.

Công nhân thi công một trụ điện tại Nghệ An thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên).

Dù thời tiết nắng hay mưa, các công nhân luôn có phương án để thi công, tìm cách khắc phục, bảo đảm tiến độ dự án đạt đúng thời gian dự kiến là 30/6/2024.

Công trường thi công hối hả để bắt kịp tiến độ đã đề ra.

Công trình có sự giám sát trực tiếp của các Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc của các công ty nhà thầu thi công.

Bàn bạc kế hoạch nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong thi công.

Cùng với khí thế đó, ở Hà Tĩnh, các công nhân và kỹ sư cũng đang miệt mài gấp rút thi công các cột móng của Dự án Đường dây 500kV mạch 3.

Mặc dù vất vả nắng mưa, thế nhưng không khí vui tươi luôn được các công nhân tạo ra.

Đại diện nhà thầu xây dựng cho biết, tiến độ cung cấp cột thép, vật tư xây dựng phải đi cùng với tiến độ của thi công, không để xảy ra tình trạng "Móng thi công xong chờ cột, cột thi công xong chờ dây dẫn, cách điện phụ kiện...".

Các nữ công nhân đem lại không khí phấn khởi tại công trường.

Tại Quảng Bình, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 được coi là dự án năng lượng quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng quốc gia sau năm 2025.

Đây được coi là một trong những điểm phát điện của Đường dây 500kV mạch 3.

Hiện có khoảng 1.000 công nhân cùng hàng trăm cán bộ kỹ sư đang chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án.

Theo báo cáo của Ban điều hành dự án, đến thời điểm này tiến độ thi công nhà máy đạt 52% khối lượng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-gap-rut-thi-cong-du-an-duong-day-500kv-mach-3-post799497.html