Gặp mặt truyền thống Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ

Ngày 18-3, tại tỉnh Bắc Giang, Ban Liên lạc cựu chiến binh (CCB) Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ phối hợp với Ban liên lạc CCB Trung đoàn 568-Quân khu 3 tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tham dự có hơn 600 đại biểu là tướng lĩnh, CCB từng công tác, chiến đấu tại miền Đông Nam Bộ và Trung đoàn 568 cùng đại biểu thân nhân các anh hùng, liệt sĩ của đơn vị.

Nghi thức chào cờ trang trọng trước khi chương trình buổi lễ chính thức bắt đầu.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng Quân Giải phóng miền Đông Nam Bộ qua các thời kỳ. Vào giai đoạn khó khăn, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hàng chục vạn thanh niên miền Bắc, trong đó có tỉnh Bắc Giang đã vượt Trường Sơn, băng qua lửa đạn chi viện cho chiến trường miền Nam. Riêng Trung đoàn 568 đã nỗ lực hoàn thành 7 đợt tuyển quân trên 11 tỉnh, thành phố để kịp thời chi viện khẩn cấp cho chiến trường 32 tiểu đoàn, bàn giao cho Bộ tư lệnh miền Đông Nam Bộ. Đó là lực lượng nòng cốt để thành lập 3 sư đoàn chủ lực đầu tiên của chiến trường B2-miền Đông Nam Bộ. Tại đây, họ kề vai, sát cánh cùng đồng đội và nhân dân miền Nam anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công, góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân 1975.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Thành lập ngày 30-4-2003, đúng dịp kỷ niệm 28 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đến nay trải qua 20 năm hoạt động, Ban liên lạc CCB Quân Giải phóng miền Đông Nam Bộ đã tập hợp được hơn 3.000 hội viên. Trở về đời thường, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, CCB Quân Giải phóng miền Đông Nam Bộ đoàn kết, gương mẫu, giúp nhau trong cuộc sống; thường xuyên thăm, tặng quà hội viên khó khăn; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương giàu mạnh. Dù nhiều đồng chí còn mang trên mình thương tích, nhiễm chất độc da cam/dioxin, cuộc sống còn khó khăn, vất vả nhưng luôn thể hiện bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Những năm qua, Ban liên lạc đã vận động tài trợ, tổ chức xây tặng được 30 căn nhà tình nghĩa tặng các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ và đồng đội có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Đặc biệt khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều CCB trong Ban liên lạc đã tiên phong ủng hộ vật tư y tế, gạo và lương thực hỗ trợ nhân dân trong công tác phòng, chống dịch.

Các cựu chiến binh chụp ảnh lưu niệm trong ngày hội ngộ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Khoát, Trưởng ban liên lạc CCB Quân Giải phóng miền Đông Nam Bộ tỉnh Bắc Giang bày tỏ xúc động, tự hào về truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, trong đó có sự hy sinh xương máu của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ miền Bắc tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Nhân dịp này, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với hoạt động của Ban liên lạc CCB Quân Giải phóng miền Đông Nam Bộ, tạo điều kiện để các CCB có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách.

Tin, ảnh: HƯỚNG NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/gap-mat-truyen-thong-quan-giai-phong-mien-dong-nam-bo-722105