Gặp mặt truyền thống các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 1 qua các thời kỳ

Chiều 20-9, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn qua các thời kỳ. Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 1 và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn 1 chủ trì buổi gặp mặt.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân đoàn 1 qua các thời kỳ dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thượng tướng, Tiến sĩ, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1; Thượng tướng Mai Quang Phấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân đoàn 1 và các thủ trưởng Quân đoàn 1 qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 1 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng thông tin đến thủ trưởng Quân đoàn 1 qua các thời kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn Quân đoàn thời gian qua. Theo đó, Quân đoàn duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; thực hiện nghiêm các biểu tổ chức biên chế. Quân đoàn tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện cho các đối tượng; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng huấn luyện cả về kỹ thuật, chiến thuật, huấn luyện theo nhiệm vụ, huấn luyện đêm, huấn luyện thể lực; tăng cường và đổi mới phương pháp kiểm tra để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện của các đơn vị.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; có phẩm chất đạo đức tốt; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Với truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 nguyện ra sức gìn giữ, phát huy và viết tiếp trang sử hào hùng, oanh liệt của Quân đoàn mà lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dày công vun đắp; quyết tâm xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xứng đáng với truyền thống, danh hiệu cao quý Binh đoàn Quyết thắng anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng” – Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng nhấn mạnh.

Thượng tướng Mai Quang Phấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 50 năm qua của Quân đoàn 1-Quân đoàn chủ lực, cơ động, dự bị chiến lược đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, buộc Mỹ phải rút hết quân viễn chinh, quân một số nước đồng minh về nước, tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; nhân dân ta đã thực hiện được mục tiêu “đánh cho Mỹ cút”, tạo ra thời cơ, thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu “đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trước tình hình đó, để tiếp tục tăng cường thế và lực của ta, chủ động tạo và chớp thời cơ, giành thắng lợi quyết định trên chiến trường, ngày 15-10-1973, Quân ủy Trung ương đã họp, kịp thời đề ra những chủ trương lớn về quân sự. Trong hội nghị quan trọng này, Quân ủy Trung ương đã thống nhất đề nghị Bộ Chính trị cho thành lập một số quân đoàn chủ lực cơ động trực thuộc Bộ, nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang, tiến hành các chiến dịch quy mô lớn làm thay đổi cục diện chiến trường, đáp ứng với yêu cầu tác chiến trước mắt, đồng thời chuẩn bị lực lượng cho kế hoạch chiến lược lâu dài, cơ bản của cách mạng miền Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn 1 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chấp hành nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 24-10-1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 142/QĐ-QP thành lập Quân đoàn 1, Quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định thành lập Quân đoàn 1 là chủ trương mang tính chất bước ngoặt lịch sử đánh dấu bước phát triển, trưởng thành mới về chất của Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành chiến tranh, để tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, để đánh những đòn quyết định, có tính quyết chiến, chiến lược trên chiến trường, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 1 có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chặng đường 50 năm xây dựng và chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt đó, Quân đoàn 1 luôn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các đơn vị tiền thân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân; được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gap-mat-truyen-thong-cac-the-he-lanh-dao-chi-huy-quan-doan-1-qua-cac-thoi-ky-743527