Gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2011). Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức trao Huân chương Độc lập của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy hiệu 30,40 năm tuổi Đảng... cho một số cá nhân tiêu biểu.

(ĐCSVN) -

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng; Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an...

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt - Ảnh: TH

Ôn lại truyền thống 63 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng, đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ: Từ ngày đầu thành lập, Ban Kiểm tra Trung ương từ 3 thành viên chuyên trách và một số ít cán bộ giúp việc, đến nay, Ngành Kiểm tra đã có hơn 6.000 cán bộ chuyên trách và gần 70.000 cán bộ kiểm tra kiêm chức. Qua các thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm gay go, ác liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết, vượt qua gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết và chỉ thị của Đảng, liên tục, bền bỉ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, đoàn kết, trung thực, kỷ cương, liêm khiết”.

63 năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, đồng thời chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao, phục vụ nhiều cuộc vận động lớn làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của Đảng như: thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"…

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Thế Dương ôn lại truyền thống 63 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành của Ngành Kiểm tra Đảng - Ảnh: TH

Đồng chí Mai Thế Dương khẳng định: Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra đã góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết toàn dân, toàn quân vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giành thắng lợi trong kháng chiến kiến quốc trước đây, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay. Việc kiểm tra để rèn luyện và giáo dục cho mỗi cán bộ, đảng viên hoạt động trên các lĩnh vực, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn luôn giữ tròn khí tiết, bản lĩnh người cộng sản, đạo đức cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Công tác kiểm tra không chỉ phát hiện, xử lý sai phạm, đưa những phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng mà còn góp phần phát hiện, khẳng định, tổng kết, biểu dương những tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc để nêu gương trong toàn Đảng...

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: TH

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI; chủ động, khẩn trương có kế hoạch triển khai việc quán triệt, học tập hướng dẫn thực hiện Chương VII, VIII về công tác kiểm tra, giám sát trong Điều lệ Đảng XI và Quy định về những điều đảng viên không được làm; tiếp tục chủ động chuẩn bị các văn kiện trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chương trình công tác năm 2011 của Trung ương; rà soát lại kế hoạch công tác, kịp thời tổ chức thực hiện những công việc trong năm 2011...

Đồng chí Ngô Văn Dụ trao những phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ cho các cá nhân - Ảnh: TH

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước cho đồng chí Trịnh Long Biên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác. Tại buổi gặp mặt, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho một số cá nhân; Bộ Công an tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc cho một số cá nhân; Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 8 cá nhân./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=484877&co_id=30287