Gặp mặt 13 học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế 2024

Ngày 30/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức lễ gặp mặt 13 học sinh đạt giải cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đủ điều kiện tham dự thi kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế 2024.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 – 2024, Hà Nội có 234 học sinh tham gia dự thi ở 12 môn. Các học sinh đến từ 10 trường THPT trên địa bàn TP, trong đó có 6 trường THPT không chuyên.

Sở GD&ĐT Hà Nội gặp mặt 13 học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế 2024

Số lượng học sinh tham gia dự thi của các nhà trường như sau: THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có 128 học sinh, THPT chuyên Nguyễn Huệ có 51 học sinh, THPT Chu Văn An có 40 học sinh, THPT Sơn Tây có 9 học sinh. Ngoài ra, có 6 trường THPT công lập, tư thục mỗi trường có 1 thành viên đội tuyển gồm: THPT Phùng Khắc Khoan -Thạch Thất; THPT Nguyễn Gia Thiều –Long Biên, THPT Minh Quang – Ba Vì, THPT Quang Trung – Hà Đông; THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân; THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy.

Sau 2 tháng ôn luyện tập trung tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, 12 đội tuyển của TP Hà Nội đã dự thi với phong độ xuất sắc và mang về kết quả đáng tự hào khi có 184 học sinh đạt giải. Với kết quả này, Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng giải học sinh giỏi quốc gia.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng hoa chúc mừng các học sinh xuất sắc, đại diện học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc tế

Điều đặc biệt, tại kỳ thi năm nay, số giải của Hà Nội tăng cao (tăng 43 giải so với năm học trước); trong đó số giải Nhất cao nhất từ trước đến nay (14 giải Nhất). Căn cứ quy định của Bộ, 13 học sinh Hà Nội đạt thành tích cao nhất tại các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học tiếp tục tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2024.

13 học sinh này đến từ 3 trường: THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (10 học sinh); THPT chuyên Nguyễn Huệ (2 học sinh); THPT Chu Văn An (1 học sinh).

“13 học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế 2024 là sự kết tinh về trí tuệ, đạo đức và trình độ học vấn phổ thông của học sinh Hà Nội dưới sự dìu dắt của các thầy cô giáo có năng lực chuyên môn, giàu nhiệt huyết của các nhà trường. Tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực, các em không chỉ là đại diện cho học sinh của 3 trường THPT nêu trên mà còn là các đại diện tiêu biểu nhất của học sinh cấp THPT của TP trong năm học này”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chúc mừng các thầy cô lãnh đội

Để tạo cho các em tâm thế và kiến thức vững vàng tại kỳ thi quan trọng này, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị trong thời gian tập trung bồi dưỡng, các học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, dành tối đa cho việc tích lũy thêm kiến thức chuyên sâu; rèn kỹ năng làm bài, kĩ năng thực hành, ứng dụng, vận dụng thực tiễn trong quá trình làm bài.

Với thầy cô lãnh đạo đội tuyển cần chủ động tìm tòi tư liệu, lựa chọn trang website hữu ích, các đề thi quốc tế, cập nhật các thành tựu khoa học mới nhất, sưu tầm tài liệu và hướng dẫn học sinh tìm tài liệu học tập; tích cực củng cố, ôn luyện những nội dung kiến thức do các chuyên gia giảng dạy; đồng thời lập kế hoạch giảng dạy, học tập chi tiết cho các em.

Với phụ huynh học sinh cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, động viên con em trong quá trình học tập, rèn luyện; thường xuyên liên lạc với giáo viên, nhà trường để nắm bắt kịp thời tình hình học tập của con em mình ...

“Đây mới chỉ là những bước khởi đầu đầy ý nghĩa trên hành trình tiếp cận khoa học và cuộc sống. Mong các em biến áp lực thành động lực, vượt lên chính mình, chiến thắng và xứng đáng là những học sinh ưu tú, tiêu biểu xuất sắc của ngành giáo dục Thủ đô...”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội bày tỏ.

Thay mặt 13 học sinh, em Lương Minh Hiếu Ngọc, học sinh lớp 12 Hóa 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, học sinh giành giải Nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa và là một trong 5 học sinh có điểm cao nhất cả nước tại kỳ thi năm nay xin hứa sẽ cố gắng hết sức đạt được thành tích cao và cho rằng, đó sẽ là lời cảm ơn chân thành và ý nghĩa nhất của em cũng như các thành viên đội tuyển để đáp đền sự quan tâm của toàn ngành, của thầy cô và cha mẹ dành cho các em.

Nam Du

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/gap-mat-13-hoc-sinh-tham-du-ky-thi-chon-doi-tuyen-olympic-quoc-te-2024.html