Gặp cậu học trò lớp 7 vượt cấp - giành giải Nhất lớp 9 cấp thành phố

Đỗ Gia Bảo là một học sinh lớp 7 nhưng em đã đạt giải Nhất môn Tin học khi tranh tài cùng các anh chị lớn hơn mình cả 2 lớp...

Đỗ Gia Bảo lên nhận Huy chương Vàng Apmops 2023 tại Singapore.

Khi kết quả cuộc thi học sinh giỏi lớp 9 TP Hà Nội được công bố, nhiều người đã vô cùng ấn tượng với những học trò tài không đợi tuổi. Đỗ Gia Bảo là một học sinh lớp 7 (Trường THCS - THPT Newton) nhưng em đã đạt giải Nhất môn Tin học khi tranh tài cùng các anh chị lớn hơn mình cả 2 lớp. Và được biết, từ năm lớp 6, Gia Bảo đã đạt giải Nhì cuộc thi Học sinh giỏi Thành phố môn Tin học.

- Gia Bảo gặp nhiều áp lực không khi tham gia tranh tài vượt cấp sớm tại kỳ thi HSG cùng các anh chị khối 9?

Con đã rất may mắn khi được học tập trong một môi trường lớp học theo chương trình hệ Song ngữ Quốc tế từ nhỏ. Lớp 7G0 của con bạn nào cũng giỏi. Nhưng chúng con học tập cũng rất vui vẻ và thoải mái không bị cảm giác áp lực, mệt mỏi.

Bản thân con khi học cùng đội tuyển với các anh lớp trên, con được học hỏi ở các anh thêm nhiều vì các anh chị cũng rất giỏi và vì thế con thấy mình quyết tâm hơn, nỗ lực hơn ạ.

- Gia Bảo có thể chia sẻ tới các bạn bí quyết để đạt giải cao khi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi không?

Con cũng chỉ tập trung học theo lộ trình ôn tập của nhà trường và các thầy cô giáo dẫn đội thôi ạ. Con nghĩ con đã chọn đúng môn mà con thích nhất và vì thế khi học ôn, con thấy ham mê hơn. Con sẽ tìm mọi cách để giải bài và đến khi tìm ra hướng giải thì con thấy rất vui ạ.

- Được biết, Gia Bảo đạt nhiều thành tích ở các môn như Toán, Khoa học, Tin học. Vậy vì sao con lựa chọn môn Tin học để tham dự kỳ thi lần này?

Ở trường con, việc học Tin được các thầy cô chú trọng ngay từ khi con học tiểu học. Cho đến bây giờ, các tiết học không phải môn Tin nhưng chúng con cũng đều được học và làm bài kiểm tra trên máy tính. Điều đó khiến con được tiếp thêm đam mê với môn học này. Và gia đình con cũng có định hướng cho con theo lĩnh vực công nghệ thông tin sau này. Vì vậy nên con quyết định lựa chọn môn Tin ạ.

Đỗ Gia Bảo - học sinh lớp 7G0 là gương mặt quen thuộc bởi tần số xuất hiện của con trên các mục vinh danh và bảng vàng thành tích của trường Liên cấp Newton – nơi em đang theo học và tại rất nhiều các sân chơi trí tuệ uy tín, danh giá trong và ngoài nước nói chung. Tại nhiều cuộc thi ở các môn Tin học, toán, Tiếng Anh, Khoa học…, em luôn khẳng định khả năng tư duy và hiểu biết vượt trội, giành thứ hạng cao với những điểm số vô cùng thuyết phục.

Năm 2023, Gia Bảo cũng giành giải bạch kim môn Toán tại APMOPPS và là 1 trong 2 thí sinh Việt Nam (cùng với Trần Hoàng Lâm cũng cùng lớp 7G0) dự thi tại Singapore , em cũng đã đạt Huy chương Vàng tại vòng chung kết cuộc thi này.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Tiến sĩ Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GD&ĐT và nhà giáo Phạm Xuân Tiến - nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, các thầy cô, gia đình và các bạn học sinh.

Đỗ Gia Bảo đã học từ cấp Tiểu học tại Trường Newton và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Con luôn được bạn bè yêu quý bởi sự xuất sắc mà khiêm tốn, tài năng nhưng rất thân thiện, hòa đồng. Gia Bảo trong đội bóng đá- rất ham mê, đoàn kết với bạn bè, làm nhiều việc tốt; tích cực và có trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động chung.

Ngay từ năm học lớp 6 con đã sở hữu bảng thành tích “ khủng”. Làm chủ ngôn ngữ toàn cầu, cùng thế mạnh về tư duy logic, Đỗ Gia Bảo đã sở hữu một bảng thành tích khủng với rất nhiều giải thưởng và huy chương danh giá trên các đấu trường khoa học, trí tuệ trong nước và quốc tế.

Trong khu vườn ươm những hạt giống tài năng Newton, Đỗ Gia Bảo đã được phát huy một cách tối đa niềm đam mê các môn khoa học, tiềm năng vượt trội về tư duy, kỹ năng và sự hiểu biết.

Trong khát khao vươn lên phía trước, làm chủ và kiến tạo tương lai, Trường THCS - THPT Newton đã lựa chọn cách đạo tạo, bồi dưỡng và phát huy toàn diện học sinh với mục tiêu: Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai. Và ngôi trường ấy vẫn luôn là mái nhà chung vừa thân thương vừa tin cậy của những tài năng trẻ, của biết bao phụ huynh và học sinh Thủ đô và cả nước.

Hoa Quý (Trường THCS - THPT Newton)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gap-cau-hoc-tro-lop-7-vuot-cap-gianh-giai-nhat-lop-9-cap-thanh-pho-post674827.html