Gần tết, chợ truyền thống ở Tam Kỳ vẫn vắng khách

Mặc dù là thời điểm cận kề tết, nhưng các chợ truyền thống trên địa bàn TP.Tam Kỳ vẫn thưa vắng người mua, nhiều mặt hàng kinh doanh, buôn bán của tiểu thương rơi vào tình trạng ế ẩm.

Gian hàng quần áo đìu hiu, thưa vắng khách. Ảnh: T.N

Được biết đến là khu chợ dành cho sinh viên, công nhân với giá bán bình dân, nhưng những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, người đi sắm tết tại chợ Trung tâm thương mại (Tam Kỳ) giảm rõ rệt.

Hơn 10 năm buôn bán tại chợ, chị Hà Thu Tâm – chủ gian hàng quần áo thời trang nữ cho hay, đã qua tháng Chạp rồi mà không khí mua sắm tết vẫn ảm đạm lạ thường. Chị Tâm bắt đầu nhập hàng mới phục vụ tết từ dịp lễ Giáng sinh, song hiện hàng vẫn bán không chạy. Do tồn kho nhiều loại quần áo nên những ngày này, chị không dám nhập thêm hàng mới.

“Mọi năm thời điểm này người đi mua sắm tết rộn ràng cả khu chợ. Nhưng năm nay, người đến mua ít ỏi; quanh đi quẩn lại chỉ toàn người bán chứ người mua chẳng thấy đâu” – chị Tâm nói.

Chị Huỳnh Thu Sương – chủ gian hàng gia vị, đồ khô tại chợ Tam Kỳ tỏ ra lo lắng khi lượng khách hàng mối từ các quán nhậu, bán đồ ăn sáng không còn thường xuyên đặt hàng gia vị vì buôn bán ế ẩm. Chị bảo, bây giờ gian hàng chỉ còn duy trì trao đổi buôn bán với ít khách quen nhưng số lượng đặt cũng giảm đi rất nhiều.

Đa dạng các loại bánh kẹo phục vụ thị trường tết nhưng thiếu vắng khách đến mua. Ảnh: T.N

Tại chợ Tam Kỳ, mở hàng từ lúc sáng sớm và dọn hàng lúc chiều tối muộn nhưng chị Nguyễn Thị Hà – chủ gian hàng bánh kẹo Hải Hà chỉ bán được vài ký bánh, kẹo, mứt cho những bạn hàng quen.

Chị Hà nói: “Hàng tết năm nay đa dạng, nhiều loại bánh mứt ngon mà giá lại không tăng. Tuy nhiên, số lượng khách đến chợ ít nên tôi cũng không dám nhập hàng nhiều, sợ bán không hết”.

Kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu khiến thị trường mua sắm tết tại chợ truyền thống bớt phần nhộn nhịp. Chị Linh – chủ gian hàng quần áo tại chợ cho biết: "Có khi ngồi cả buổi vẫn chưa bán được một cái áo nào. Lâu lâu có vài khách tới xem, hỏi giá rồi bảo về đặt trên mạng có nhiều mẫu đẹp, giá rẻ hơn, nên chợ truyền thống lại càng khó khăn hơn”.

Để cải thiện tình hình, chị Linh tìm hiểu và nhờ con hướng dẫn bán hàng trên mạng nhưng do lớn tuổi, sử dụng mạng xã hội còn hạn chế, vốn ít không dám nhập hàng nhiều nên mẫu mã quần áo của chị không đủ sức cạnh tranh lại với các shop thời trang trẻ hiện nay.

Nhiều gian hàng hoa quả vắng vẻ khách ghé mua. Ảnh: T.N

Rảo quanh dãy hàng bán trái cây, chúng tôi ghi nhận sức mua của người dân giảm rõ rệt. Trái cây tươi là mặt hàng sử dụng ngắn ngày, thường tiêu thụ rất mạnh dịp cận tết, nhưng nhiều tiểu thương than vắn thở dài khi buôn bán ế ẩm những ngày này.

Bà Vũ Thị Thanh Nga – Trưởng ban Quản lý chợ Tam Kỳ thừa nhận thị trường mua sắm dịp tết năm nay không nhộn nhịp như mọi năm, đồng thời cho biết, chợ Tam Kỳ đang tăng cường tuyên truyền trên loa phát thanh nội bộ và trực tiếp đến các tiểu thương thông tin về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh nhập hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… để người tiêu dùng yên tâm khi mua hàng hóa tại chợ trong những ngày cận tết.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/thuong-mai-dich-vu/gan-tet-cho-truyen-thong-o-tam-ky-van-vang-khach-154780.html