Gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ trong chương trình giao lưu. Ảnh: TRẦN QUỚI

Nhân kỷ niệm 69 năm cuộc gặp gỡ đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ tướng Ấn Độ Păng-di Ne-ru (1954-2023), tối 9/6, tại Trung tâm hội nghị Pytopia (TP Tuy Hòa) Sở Ngoại vụ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Phú Yên, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Phú Yên và đoàn nghệ thuật Người cao tuổi 19/5 Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật.

Tại chương trình, ông Phạm Thanh Chung, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên cùng các đại biểu ôn lại truyền thống tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam, Ấn Độ mà người đặt nền móng quan trọng, gắn kết tình hữu nghị là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Păng-di Ne-ru của Ấn Độ. Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, trải qua các chặng đường lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản đồ sộ về hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Trong đó, di sản quan hệ Việt Nam - Ấn Độ mà hiện nay vẫn luôn được hai nước trân trọng giữ gìn, kế thừa, phát triển.

Năm 1946, được tin Chính phủ Ấn Độ tự do đầu tiên được thành lập, thay mặt nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện chúc mừng tới nhà lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ.

Ngày 17/10/1954, Thủ tướng Ấn Độ Păng-di Nê-ru là người đứng đầu chính phủ nước ngoài đầu tiên đến Hà Nội chỉ một tuần sau ngày thủ đô Hà Nội hoàn toàn được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của thực dân Pháp xâm lược. Điều này thể hiện rõ sự ủng hộ cao độ của Chính phủ Ấn Độ đối với sự nghiệp cách mạng sáng ngời chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam. Nhận lời mời của Chính phủ Ấn Độ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Ấn Độ vào tháng 2/1958. Chuyến thăm đã để lại tình cảm sâu đậm của hai nhà lãnh đạo nhân dân hai nước và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị của hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Với truyền thống lịch sử tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ mà các nhà lãnh đạo hai nước đã đặt nền móng và dày công vun đắp, những tiềm năng có được của hai nước cho sự hợp tác phát triển, quyết tâm chính trị tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, vì lợi ích của mỗi nước và sự ổn định ở khu vực.

TRẦN QUỚI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/76/299592/gan-ket-tinh-huu-nghi-viet-nam-an-do.html