Gắn kết tăng ni, phật tử cùng làm điều tốt

H.Thống Nhất là địa phương có số lượng tự viện, tăng ni và phật tử ít nhất tại Đồng Nai, song thời gian qua, tăng ni và phật tử tại đây đã đoàn kết thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện trợ giúp cộng đồng.

Đại đức Thích Pháp Đăng phân chia rau củ được phật tử ủng hộ thành từng phần nhỏ để chia cho những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: S.THAO

Nhiều năm qua, đại đức Thích Pháp Đăng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam H.Thống Nhất, Trụ trì chùa Huệ Viễn (còn gọi là chùa Lá, xã Hưng Lộc) đã duy trì nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Từ năm 1994 đến nay, chùa Huệ Viễn đều duy trì tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em. “Đây là địa chỉ quen thuộc của trẻ em và phụ huynh mỗi dịp rằm tháng 8. Ngoài tổ chức múa lân, rước đèn, nhà chùa còn tặng bánh kẹo cho trẻ nhỏ. Vậy nên số lượng trẻ đến rất đông. Có thời điểm nhà chùa chuẩn bị gần 2 ngàn phần quà bánh cũng không đủ” - đại đức Thích Pháp Đăng kể.

Ngoài ra, đều đặn hàng năm, thông qua sự ủng hộ của phật tử, đại đức Thích Pháp Đăng phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức định kỳ 3 đợt trao tặng quà vào dịp Phật đản, lễ Vu Lan và Tết Nguyên đán cho người nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, gia đình hoàn cảnh còn khó khăn với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Từ nguồn thực phẩm rau củ quả do phật tử ủng hộ, mỗi tuần từ 2-3 lần, đại đức Thích Pháp Đăng lại phân chia thành nhiều phần nhỏ để gửi đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hạnh (ngụ ấp Hưng Thạnh) cho hay, nhờ những phần quà, sự quan tâm của nhà chùa và sư Đăng mà nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được trợ giúp.

Theo đại đức Thích Pháp Đăng, trên địa bàn huyện chỉ có 14 tự viện song tăng ni và phật tử đều đoàn kết phát huy đạo pháp và dốc lòng cùng chính quyền địa phương thực hiện những hoạt động hướng về cộng đồng.

Một trong những hoạt động nổi bật của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện thực hiện được là đã kết nối được các tự viện, tăng ni và phật tử chung tay đóng góp kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân hoàn cảnh kém may mắn. Mỗi tự viện đều chủ động cùng chính quyền địa phương, ban ấp hỗ trợ người khó khăn…

Với công tác Phật sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam H.Thống Nhất luôn hướng dẫn người tu tập chấp hành đúng các quy định của pháp luật, là cầu nối giữa người tu tập Phật học với chính quyền địa phương trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tôn giáo.

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202304/gan-ket-tang-ni-phat-tu-cung-lam-dieu-tot-3162955/