Gắn kết lương giáo cùng làm từ thiện

Tháng 7 vừa qua, khi Hội Từ thiện tỉnh phát động ủng hộ kinh phí khám bệnh, trao quà miễn phí cho người dân khó khăn tại H.Xuân Lộc đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hội viên là đồng bào Công giáo, Phật giáo và người không theo tôn giáo.

Các thành viên Tổ Từ thiện Đông y Đình Phước Lư (TP.Biên Hòa) sơ chế thuốc phục vụ miễn phí người dân. Ảnh: S.THAO

Đây chỉ là một trong những hoạt động kết nối các tổ chức tôn giáo được Hội Từ thiện tỉnh thực hiện để trợ giúp người khó khăn.

Chung tay trợ giúp người khó khăn

Theo ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh, đơn vị hiện có 1 chi hội cùng 9 tổ hội. Trong số này có nhiều tổ hội từ thiện được xây dựng trong các giáo xứ, nhà chùa. Tùy thuộc vào thế mạnh, khả năng, mỗi chi hội, tổ hội trong các tôn giáo có những đóng góp tích cực đối với công tác từ thiện nhân đạo.

Nhiều nhà sư là thành viên Hội Từ thiện tỉnh rất tích cực đóng góp vào các hoạt động trợ giúp người khó khăn. Thượng tọa Thích Huệ Nghiệp, Phó trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh (chùa Phước An, xã Long An, H.Long Thành) cho hay, năm 2001, ông chính thức tham gia vào hoạt động của Hội Từ thiện tỉnh. Mỗi năm, hưởng ứng phát động của Hội Từ thiện tỉnh, ông cùng phật tử đóng góp gần 300 triệu đồng để thực hiện xây nhà tình thương, tặng quà, xây cầu dân sinh hỗ trợ đồng bào tại Đồng Nai cũng như các tỉnh phía Bắc, miền Tây Nam bộ.

Hội Từ thiện tỉnh có 10 chi, tổ hội từ thiện với gần 300 thành viên, trong số này phần lớn là người cao tuổi.

Bà Huệ Phúc (xã Long An) cho biết, thông qua sự trợ giúp của Hội Từ thiện tỉnh cùng thượng tọa Thích Huệ Nghiệp, nhiều hoạt cảnh khó khăn đã được quan tâm, hỗ trợ trong cuộc sống.

Riêng Tổ Từ thiện Đông y Đình Phước Lư (TP.Biên Hòa) với 2 địa điểm là Phòng chẩn trị Đông y từ thiện tịnh xá Ngọc Uyển (P.Bửu Hòa) hoạt động vào thứ hai, tư, sáu và Phòng khám bệnh Từ thiện Phước Lư (P.Quyết Thắng) phục vụ người dân vào thứ ba, năm, bảy hàng tuần - là nơi hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Kiêu, Chủ nhiệm Phòng Chẩn trị Đông y từ thiện tịnh xá Ngọc Uyển cho hay, hầu hết hoạt động của phòng khám, gồm: chẩn bệnh, phát thuốc, châm cứu, tập vật lý trị liệu… đều miễn phí. Mỗi ngày có 100-150 người tìm 2 địa điểm này để được chăm sóc sức khỏe.

Còn theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, Tổ trưởng Tổ Từ thiện giáo xứ Biên Hòa, thành viên Ban hành giáo giáo xứ Biên Hòa, tổ hiện có 40 thành viên và đa phần là giáo dân. Mỗi khi Hội Từ thiện tỉnh, giáo xứ triển khai các hình thức từ thiện nhân đạo, tổ tham gia đóng góp cả vật chất lẫn công sức. Từ nhiều năm qua, khi giáo xứ, Hội Từ thiện tỉnh tiến hành xây dựng nhà tình thương, thành viên trong tổ tùy theo khả năng tự đóng góp để tặng thêm quà cho chủ nhà.

Mở rộng mô hình từ thiện

Để tiếp tục phát huy vai trò của chi, tổ hội, trong đó có các chi, tổ hội tôn giáo, Hội Từ thiện tỉnh đã chủ động mở rộng các hình thức trợ giúp xã hội. Ngoài duy trì hình thức nấu cháo phục vụ bữa sáng miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, hiện Hội Từ thiện tỉnh còn nấu thêm bữa cơm trưa với 200 suất hỗ trợ cho người bệnh và thân nhân.

Còn theo bà Nguyễn Thị Kiêu, ngoài bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu, Tổ Từ thiện Đông y Đình Phước Lư còn trang bị thêm nhiều thiết bị chăm sóc sức khỏe như: máy xung điện, máy tập vật lý trị liệu, máy đo huyết áp… Đồng thời, các y sĩ tham gia tại phòng khám thường xuyên được tập huấn nâng cao tay nghề.

Đặc biệt, để Đông y đến với mọi người, hiện các thành viên trong Tổ Từ thiện Đông y đình Phước Lư còn ấp ủ mong muốn truyền đạt kinh nghiệm cho các cơ sở sơ cấp cứu ở từng địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cứu chữa ban đầu cho người không may gặp nạn.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung cho biết thêm, ngoài các hình thức từ thiện truyền thống, thời gian qua, Tổ Từ thiện giáo xứ Biên Hòa chủ động tham gia vào những hoạt động an sinh xã hội mới trong cộng đồng giáo dân. Khi các đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí được tổ chức, thành viên Tổ Từ thiện giáo xứ Biên Hòa sẽ chủ động hỗ trợ công tác hậu cần.

Như vào tháng 6 vừa qua, Tổ Từ thiện giáo xứ Biên Hòa đã tham gia phục vụ quá trình đoàn y bác sĩ khám bệnh, phát quà cho gần 2 ngàn giáo dân và tất cả đều làm vì tinh thần từ nguyện. Hay khi giáo xứ tổ chức những lớp học võ, mỹ thuật, ngoại ngữ miễn phí, Tổ Từ thiện giáo xứ Biên Hòa sẽ tham gia vào khâu hậu cần để lớp học diễn ra thuận lợi.

Theo Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, ngoài các hoạt động trao tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà ở, thực hiện cầu dân sinh, Hội Từ thiện tỉnh còn chú trọng kết hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, phát thuốc, kết hợp tặng quà cho bà con khó khăn. Mục tiêu của Hội Từ thiện tỉnh là trong năm 2023 sẽ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cho 2 ngàn người.

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202308/gan-ket-luong-giao-cung-lam-tu-thien-3173849/