Gần dân, hiểu dân

Bằng tâm huyết, trách nhiệm với người dân, bà Lò Thị Khương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Chinh (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) luôn làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp nhân dân cùng nhau thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Bà Lò Thị Khương (thứ ba từ trái sang) tại lễ trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: NVCC.

Bà Lò Thị Khương (thứ ba từ trái sang) tại lễ trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: NVCC.

Với cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Chinh, bà Khương đã vận dụng nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào yêu nước trên địa bàn xã.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bà Khương cùng MTTQ xã Xuân Chinh đã vận động, kêu gọi người dân hiến hơn 8.000m2 đất để xây dựng các công trình, góp tiền và ngày công hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, xây mới, sửa chữa, chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Cùng với đó, bà Khương còn vận động xây dựng các loại quỹ để thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ các hộ gia đình khi ốm đau, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất chăn nuôi; vận động người dân tham gia các lớp tập huấn, trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất chăn nuôi, vay vốn để phát triển kinh tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong ăn uống, trong sinh hoạt và chăn nuôi.

Bà Khương chia sẻ, hàng năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Xuân Chinh được tổ chức thiết thực, hiệu quả, thực sự đi vào lòng dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở từng khu dân cư, từng hộ gia đình, lan tỏa khắp các thôn, xóm với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao bổ ích. 100% khu dân cư trong xã tổ chức cả phần lễ, phần hội và sinh hoạt bữa cơm đoàn kết, từ đó góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Với đặc thù là xã vùng cao của huyện Thường Xuân, trình độ nhận thức của người dân không đồng đều. Bởi vậy, bà Khương rất quan tâm đến việc tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, chống nạn tảo hôn và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã Xuân Chinh. Không chỉ tuyên truyền trên những hội nghị, diễn đàn, bà Khương cùng cán bộ Mặt trận xã còn đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân. Bên cạnh phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… đến từng đối tượng, từng khu dân cư, MTTQ xã Xuân Chinh còn tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, có biểu dương khen thưởng và các hình thức nhận xét kiểm điểm đối với từng cá nhân, hộ gia đình sau mỗi nhiệm vụ được triển khai, nhất là trong dịp tổ chức bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa để biểu dương, khen thưởng hàng năm.

Chia sẻ về kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác Mặt trận tại cơ sở, bà Khương chú trọng nghiên cứu và vận dụng những tài liệu, văn bản vào thực tiễn của địa phương một cách phù hợp nhất, xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể từng công việc vào những hoàn cảnh điều kiện khác nhau, trên cơ sở đó triển khai phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hương ước, quy ước thôn, bản.

“Từ những việc làm thiết thực, mưa dầm thấm lâu, nhận thức của người dân đã thay đổi hoàn toàn theo hướng tích cực. Cuộc sống mới, diện mạo mới với các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát động đã và đang lan tỏa rộng khắp trên mảnh đất Xuân Chinh” - bà Khương cho hay.

Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/gan-dan-hieu-dan-10280056.html