Gắn biển một số tuyến đường Hà Nội

(ANTĐ) - Sở VHTT&DL Hà Nội vừa tổ chức Lễ gắn biển phố Huỳnh Tấn Phát trên một con đường đẹp của Hà Nội (ảnh).

Phố Huỳnh Tấn Phát bắt đầu từ ngã tư phố Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh đến ngã ba giao cắt với đường 40m, đi cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên. Huỳnh Tấn Phát (1913 -1989) là một kiến trúc sư nổi tiếng, thủ khoa trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ông từng đảm nhận chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Quy hoạch Thủ đô và Chủ nhiệm đồ án thiết kế xây dựng Thủ đô Hà Nội. Cũng trong dịp này, Sở VHTT&DL Hà Nội gắn biển 2 đường phố mới nữa là phố Trần Hữu Dực - đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến Cung điền kinh Hà Nội, khu đô thị Mỹ Đình II, huyện Từ Liêm. Nhà cách mạng Trần Hữu Dực (1910-1993) từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại biểu Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hà Nội cũng có thêm một con phố mang tên vị vua thứ 11 của triều Nguyễn - vua Duy Tân, đây là đoạn từ đường Phạm Hùng (cạnh Bưu điện Thăng Long) đến phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=83088&channelid=5