Gắn biển Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại di tích Nha CATW

Ngày 2/10, tại khu di tích lịch sử CAND (xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) Bộ Công an và UBND TP Hà Nội đã tổ chức gắn biển Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Dự lễ gắn biển có Trung tướng Châu Văn Mẫn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND; Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, lãnh đạo một số Vụ, Cục Bộ Công an; lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Tuyên Quang. Lễ gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại khu di tích Nha Công an Trung ương. Hướng tới 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ trương đầu tư, khôi phục, tôn tạo và mở rộng xây dựng Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương. Khu di tích có tổng diện tích trên 29ha gồm nhiều điểm di tích lịch sử. Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc cao 21,6m nặng gần 1.000 tấn; Bức phù điêu cao 6m rộng 24m, dày 0,6m bằng đá Granít; Nhà bảo tàng CAND 2 tầng với diện tích 2.000m2 lưu trữ hàng nghìn hiện vật, tài liệu quý của lực lượng CAND Việt Nam, đánh dấu những chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của CAND qua các thời kỳ, tổng đầu tư trên 56 tỷ đồng. Thay mặt UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Trần Long Xuyên, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trao chứng nhận Công trình Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà nội cho khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương tại xã Minh Thanh huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2010/10/137953.cand