Gắn biển công trình 1000 năm Thăng Long - Hà Nội chùa Cự Linh

KTĐT - Ngày 3/10, quận Long Biên đã tổ chức lễ gắn biển công trình chùa Cự Linh (tọa lạc trong khuôn viên cụm di tích lịch sử văn hóa Đền Trấn Vũ, thuộc cụm Ngọc Trì, phường Thạch Bàn) chào mừng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Chùa Cự Linh được hình thành từ đời hậu Lê, qua nhiều biến cố của lịch sử, thiên tai, ngôi chùa cổ đã bị xuống cấp, tượng phật bị hư hỏng, mất mát. Sau các lần đầu tư tu sửa, tháng 8/2002, phần chính của ngôi chùa là Đại Hùng Bảo Điện đã được khởi công xây dựng trên tổng diện tích 1.000 m2. Qua hơn 8 năm xây dựng, các hạng mục của chùa: lầu chuông, vườn tháp, Đại hồng chung nặng 1,4 tấn, hệ thống tượng thờ trong chính điện… đã được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tổng kinh phí đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân trong vùng và khách thập phương, ngôi chùa còn là trường dạy bổ túc văn hóa cho nhân dân và phật tử. Thế Dương

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=30&newsid=246875