Gần 900 người chết vì bệnh dại trong 10 năm qua

Không quốc gia nào số người chết vì bệnh dại nhiều như Việt Nam. Đó là đánh giá của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại hội thảo tập huấn giám sát bệnh dại, diễn ra ở tỉnh Gia Lai ngày 22/3.

Ba tháng đầu năm nay, đã có 27 người chết vì dại, 100.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng. Cách đây 1 tuần, Bộ Y tế phải khuyến cáo các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng bệnh dại.

Từ năm 2013 đến nay, Việt Nam ghi nhận 887 ca tử vong do bệnh dại. Năm 2023, cả nước có 82 người chết vì bệnh dại, gần 700.000 người bị chó mèo cắn phải đi tiêm phòng. Số người tử vong do bệnh dại ở các tỉnh Tây Nguyên hiện cao nhất nước. Tỷ lệ virus dại trên đàn chó mèo khu vực này cũng ở mức cao.

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thống kê từ năm 2015 đến nay, khu vực có 110 ca tử vong do bệnh dại, trong đó nhiều nhất là Gia Lai. Chi cục Thú y vùng 5 giám sát mẫu, ghi nhận tỷ lệ phát hiện virus dại trên đàn chó mèo khu vực Tây Nguyên đến 50-60%.

Chủ động tiêm phòng ngăn ngừa bệnh dại

Bệnh dại lây truyền cho người qua nước dãi của động vật. Bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tỷ lệ tử vong 100%. Cách phòng bệnh tốt nhất là tiêm vaccine khi bị động vật cào, cắn làm trầy xước da. Tuy nhiên, hiện nay các địa phương triển khai phòng chống bệnh chưa quyết liệt, chưa đúng thời điểm và chưa sát thực tế.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/gan-900-nguoi-chet-vi-benh-dai-trong-10-nam-qua-228056.htm