Gần 740.000 người bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống Nga

Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Nikolai Bulaev cho biết, đã có gần 740.000 người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Theo ông Bulaev, tính đến 10h sáng nay (6/3), gần 740.000 người đã bỏ phiếu sớm ở 32 đơn vị cấu thành của Liên bang Nga. Đây là những người có hoàn cảnh đặc biệt và được tạo điều kiện bầu cử sớm.

Một cô gái tham gia bỏ phiếu sớm tại Cộng hòa Tuva ngày 5/3/2024 - Ảnh: Ria Novosti

Ngoài ra, Ủy ban bầu cử trung ương Nga cho phép bỏ phiếu sớm ở 51 quốc gia. Theo nghị quyết của Ủy ban này, các quốc gia áp dụng bỏ phiếu sớm cho những cử tri đã đăng ký bầu cử, bao gồm Algeria, Bahrain, Iraq, Cameroon, Guinea Xích Đạo, Qatar, Kuwait, Libya, Oman, Cộng hòa Séc, Sri Lanka, Maldives, Jamaica. Cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu ở Nga từ ngày 25/2 tại những khu vực xa xôi, hẻo lánh và trên các con tàu đang ở ngoài khơi.

Hội đồng Liên bang Nga đã lên lịch bầu cử Tổng thống vào ngày 17/3. Việc bỏ phiếu sẽ kéo dài trong ba ngày: 15, 16 và 17/3. Bốn ứng cử viên tham tranh cử gồm đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin; ông Leonid Slutsky - ứng cử viên của Đảng cánh hữu Dân chủ Tự do Nga, ông Vladislav Davankov - ứng cử viên của Đảng Những người mới và ông Nikolai Kharitonov, ứng cử viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Thu Hà/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/gan-740000-nguoi-bo-phieu-som-bau-cu-tong-thong-nga-post1081023.vov