Gần 700 thí sinh miền Trung - Tây Nguyên thi chung kết Olympic Tin học

656 thí sinh tụ hội về Trường Đại học VKU – Đại học Đà Nẵng tranh tài tại Vòng chung kết Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ V.

Các thí sinh tham dự Vòng chung kết Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên.

Ngày 29/3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Tin học Việt Nam, ICPC Việt Nam, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng) tổ chức Vòng chung kết Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ V.

Theo Ban tổ chức, Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ V đã trải qua 2 vòng thi, vòng sơ loại diễn ra vào ngày 2/3 và vòng bán kết vào ngày 9/3 bằng hình thức thi trực tuyến với sự tham gia hơn 2.390 học sinh đến từ 354 trường THPT chuyên, THPT, THCS và tiểu học của 47 tỉnh/thành phố.

Các cuộc thi được chia làm 3 bảng thi: Bảng Siêu cúp (Dành cho học sinh trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia Tin học); Bảng chuyên Tin (dành cho các học sinh chuyên/chọn Tin ở các Trường THPT chuyên) và Bảng Không chuyên Tin (dành cho các đối tượng còn lại).

656 thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung kết.

Dựa trên kết quả của các bài thi, Ban tổ chức, Ban giám khảo đã lựa chọn được 656 thí sinh xuất sắc để tham dự vòng chung kết, trong đó bao gồm 158 thí sinh Bảng Siêu cúp, 175 thí sinh Bảng chuyên Tin và 322 thí sinh Bảng không chuyên Tin.

Sau lễ khai mạc, 656 thí sinh sẽ dự thi trực tiếp tại Trường Đại học VKU, nội dung và đề thi theo chuẩn các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế môn tin học.

PGS. TS Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường Đại học VKU cho biết, toàn bộ đề thi cả 3 bảng Siêu cúp, chuyên và không chuyên Tin đều đảm bảo chất lượng, độ tin cậy, bảo mật và được ra bởi Ban ra đề thi gồm các chuyên gia uy tín do Hội Tin học Việt Nam và ICPC Việt Nam đề cử.

Lãnh đạo Trường Đại học VKU cho hay, với tổng tiền thưởng của kỳ thi Olympic Tin học miền Trung – Tây nguyên lần thứ V được trao cho các học sinh có thành tích lên đến 100 triệu đồng và nhiều suất thực tập, thực tế tại Hàn Quốc dành cho thí sinh đạt giải cao nhập học vào VKU.

Ngoài ra, các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba được ưu tiên xét tuyển thẳng Đại học cũng như được hưởng các quyền lợi khác theo quy chế tuyển thẳng của Trường và các Trường đại học khác.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường Đại học VKU phát biểu khai mạc.

Song song với Vòng chung kết "Olympic Tin học miền Trung – Tây nguyên, lần thứ V - 2024", từ ngày 30-31/3, Trường Đại học VKU sẽ đón hơn 2.000 học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế tham gia Trải nghiệm "VKU Campus Tour".

Chương trình nhằm tạo điều kiện và cơ hội để các em học sinh trường THPT được tham quan, trải nghiệm môi trường học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tìm hiểu và định hướng tư vấn nghề nghiệp, sinh hoạt thực tế cùng sinh viên nhà trường với nhiều hoạt động bổ ích, sáng tạo.

Hơn 2.000 học sinh sẽ được trải nghiệm như: Thực nghiệm RoboCar-VKU; Game VKU; Không gian giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc – Nhật Bản; Các gian hàng sáng tạo khởi nghiệp; Giao lưu văn hóa đọc; Thi ảnh đẹp "Ấn tượng VKU", cùng các màn trình diễn Võ thuật, nhảy K-Pop, nhảy hiện đại, vòng quay may mắn với nhiều giải thưởng hấp dẫn,…

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gan-700-thi-sinh-mien-trung-tay-nguyen-thi-chung-ket-olympic-tin-hoc-post677294.html