Gần 700 người đã thiệt mạng do xung đột ở Sudan

Ít nhất 676 người đã thiệt mạng do các cuộc đụng độ kéo dài nhiều ngày qua giữa Quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF). Đây là số liệu được đưa ra trong báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), ngày 14/5.

Khói bốc lên trên các tòa nhà trong cuộc đụng độ giữa RSF và quân đội chính phủ ở Khartoum North, Sudan, ngày 1/5/2023. (Ảnh: Reuters/Mohamed Nureldin Abdallah)

"Các cuộc đụng độ giữa lực lượng vũ trang Sudan và RSF đã tiếp diễn trong 30 ngày liên tiếp, đặc biệt là ở khu vực phía trong và xung quanh thủ đô Khartoum, khiến ít nhất 676 người thiệt mạng và 5.576 người bị thương” – thông báo của OCHA cho biết.

Theo báo cáo, xung đột bùng phát giữa lực lượng vũ trang Sudan và RSF từ ngày 15/4 đã khiến hơn 936.000 người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có khoảng 736.200 người di tản trong nước và khoảng 200.000 người tị nạn sang các nước láng giềng.

Kể từ khi các cuộc đụng độ nổ ra vào giữa tháng 4, người dân sinh sống ở thủ đô Khartoum đã phải đối mặt với tình cảnh thiếu lương thực trầm trọng, đặc biệt là sau khi hàng chục nhà máy bị cướp phá và đốt cháy.

Theo Liên hợp quốc, ước tính khoảng 15,8 triệu người, tương đương khoảng 1/3 dân số Sudan, sẽ cần viện trợ nhân đạo vào năm 2023 và con số này có thể sẽ tăng lên do chiến tranh.

Ngày 11/5, tại thành phố cảng Jeddah của Ả-rập Xê-út, các bên xung đột Sudan đã ký Tuyên bố cam kết bảo vệ thường dân Sudan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp và đảm bảo việc sơ tán dân thường an toàn. Tuy nhiên, mâu thuẫn vẫn chưa khép lại khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận trong khi các cuộc đụng độ vũ trang vẫn còn tiếp diễn.

Theo ghi nhận của truyền thông nước ngoài, các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục xảy ra ở một số khu vực của Khartoum vào ngày 14/5, phát đi tín hiệu mờ nhạt về triển vọng các phe phái quân sự sẵn sàng nhượng bộ trong cuộc xung đột kéo dài một tháng ở Sudan, bất chấp các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra ở Ả-rập Xê-út.

Hiện những người dân còn mắc kẹt tại thủ đô Khartoum đang phải vật lộn để tồn tại khi các dịch vụ y tế sụp đổ, nguồn cung cấp điện và nước bị cắt, và nguồn lương thực dự trữ ngày càng cạn kiệt.

Xung đột kéo dài nhiều ngày qua cũng để lại nhiều tác động đối với nền kinh tế trì trệ của Sudan. Ngày 14/5, người đứng đầu quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan đã ban hành sắc lệnh đóng băng tài khoản ngân hàng của RSF và các công ty liên kết, đồng thời thay thế Thống đốc ngân hàng trung ương Sudan.

Ngày 14/5, quân đội Sudan cáo buộc RSF đã bắn những người theo đạo Cơ đốc trong một nhà thờ ở khu vực Al-Masalma thuộc thành phố Omdurman.

Tuy nhiên, RSF đã phủ nhận trách nhiệm và cáo buộc quân đội đứng sau vụ việc, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ tấn công./.

T.Lan (Theo Xinhua, Reuters)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/nhung-van-de-toan-cau/gan-700-nguoi-da-thiet-mang-do-xung-dot-o-sudan-637788.html