Gần 50 người ngộ độc thực phẩm trong tiệc cưới

Đến 23 giờ ngày 2/10, sau khi kết thúc tiệc cưới tại một gia đình ở xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, có 46 thực khách bị ngộ độc thực phẩm.

Rất may, về cơ bản toàn bộ số nạn nhân trên đều đã ổn định sau khi được các cơ sở y tế cứu chữa kịp thời. Sự việc bắt đầu từ trưa ngày 2/10, tại tịệc cưới của một gia đình có hơn 200 khách tham dự. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, một số người thấy bị đau bụng, nôn, mửa, đi ngoài... nên đã đến các cơ sở y tế khám và được các thầy thuốc chẩn đoán là ngộ độc thức ăn. Số lượng người bị ngộ độc này tăng nhanh. Đến 23 giờ cùng ngày đã có 46 người phải nhập viện, trong đó có 10 ca phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Yên. Ông Lương Quốc Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái cho biết ngay sau khi vụ ngộ độc xảy ra, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã xuống kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc và lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân. Chi cục đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tiến hành khoanh vùng, phun thuốc khử trùng môi trường tại các khu vực gây ô nhiễm từ chất thải của các nạn nhân. Cũng theo ông Dũng, nhiều khả năng các nạn nhân bị ngộ độc là do ăn bánh dày trong tiệc cưới. Những người không ăn bánh dày không có các biểu hiện trên. Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Yên Bái cũng đã đình chỉ tạm thời cơ sở sản xuất bánh dày cung cấp cho đám cưới nói trên./. Đức Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/gan-50-nguoi-ngo-doc-thuc-pham-trong-tiec-cuoi/201010/62547.vnplus