Gần 40% học sinh trường đại học danh giá bậc nhất Mỹ là LGBTQ

Gần 40% sinh viên Đại học Brown, trường thuộc Ivy League - Top 8 Đại học hàng đầu Mỹ - xác định mình thuộc cộng đồng LGBTQ.

Cuộc thăm dò mới của Đại học Brown đã chỉ ra rằng tỷ lệ người nhận là phi dị tính đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2010. Ảnh: AP

Cuộc thăm dò mới của Đại học Brown đã chỉ ra rằng tỷ lệ người nhận là phi dị tính đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2010. Ảnh: AP

Đài RT dẫn thông tin từ tờ Washington Examiner cho biết, một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ Mỹ, Đại học Brown, đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ xu hướng tình dục LGBTQ trong thập kỷ qua, với gần 40% sinh viên hiện xác định họ là LGBTQ.

Ccuộc thăm dò vào tháng trước do tờ báo của trường là Brown Daily Herald thực hiện cho thấy 38% sinh viên hiện xác định họ là LGBTQ. Con số này tăng gần gấp ba so với mức 14% vào năm 2010, năm đầu tiên có dữ liệu.

Hầu hết sự tăng đột biến diễn ra trong vòng 3 năm qua. Trên thực tế, đến năm 2019, gần 80% sinh viên của trường vẫn được xác định là dị tính. Một báo cáo của tờ Washington Examiner hôm 9/7 cho rằng việc Đại học Brown tăng vọt tỉ lệ sinh viên được xác định là LGBTQ phản ánh một “sự lây lan xã hội”, chứ không phải là sự thay đổi đáng kể trong xu hướng tình dục của sinh viên hoặc phản ánh tâm lý tự tin đột ngột tăng lên để họ công khai thể hiện mình là LGBTQ.

Lisa Littman, một nhà nghiên cứu về chứng chán chường giới, từng là phó giáo sư tại Đại học Brown, đã lập luận rằng một số thanh niên nhận mình là người chuyển giới vì áp lực của bạn bè. Một nghiên cứu vào năm ngoái của Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng và Đảng phái Mỹ cho thấy tỷ lệ nhận là LGBTQ dao động từ 51% đến 70% tại ba trường nghệ thuật tự do tư thục ưu tú nhất của nước Mỹ, gồm các trường Đại học Oberlin, Wellesley và Smith.

Eric Kaufmann, một nhà nghiên cứu của nhóm chuyên gia tư duy, nói với College Fix rằng hành vi tình dục không thay đổi cùng tốc độ với tốc độ nhận dạng tình dục. “Nếu chuyện này là về việc mọi người cảm thấy có thể công khai giới tính, thì lẽ ra chúng ta phải thấy hai xu hướng này cùng tăng lên”, ông Kaufman tuyên bố.

Đại học Brown, tọa lạc tại Providence, Rhode Island, đã ra đời từ hàng chục năm trước khi cuộc Cách mạng Mỹ bắt đầu. Nó được xếp hạng là trường đại học/cao đẳng lâu đời thứ bảy ở Mỹ. Trường xếp hạng thứ 13 trong bảng xếp hạng các trường đại học học 4 năm của Mỹ - theo đánh giá của báo cáo US News & World Report. Học phí, lệ phí, nhà ở và các chi phí khác để theo học tại trưởng lên tới tổng cộng gần 90.000 USD/năm.

Theo cuộc thăm dò nói trên, trường Brown đã chứng kiến sự sụt giảm 25% số người xác định mình là dị tính từ năm 2010 đến năm 2023. Số người nhận là đồng tính luyến ái tăng 26%, trong khi số sinh viên xác định là song tính tăng hơn gấp ba lần. Các trường hợp nhận mình là LGBTQ khác tăng 793%.

Tỉ lệ sinh viên xác định mình là LBGTQ tại Đại học Brown cao gấp 5 lần so với tỷ lệ quốc gia. Một cuộc thăm dò của Gallup vào đầu năm nay cho thấy 7,2% người trưởng thành ở Mỹ xác định mình là người phi dị tính, gấp đôi tỷ lệ của một thập kỷ trước. Gần 21% những người thuộc Thế hệ Z - sinh sau năm 1997 - xác định họ là LGBTQ.

Trước đó, một báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã phát hiện ra rằng 1/4 học sinh trung học Mỹ xác định họ là đồng tính luyến ái, song tính hoặc 'nghi vấn', một con số đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2015.

Dựa trên dữ liệu được thu thập vào năm 2021, báo cáo của CDC cho thấy 72,4% học sinh trung học xác định là dị tính, giảm so với gần 90% vào năm 2015; 3,2% xác định là đồng tính nam hoặc đồng tính nữ, 12% xác định là song tính và 9% thuộc diện “nghi vấn”.

Nữ sinh có nhiều khả năng tự xếp mình vào cả ba loại trên hơn so với nam sinh. Số sinh viên nữ tự coi mình là người song tính cao gấp năm lần (20% so với 4%) và ở danh mục “khác” cao gấp bốn lần (13,7% so với 3,7%) so với nam.

Trong khi đó, theo thăm dò của Viện Gallup công bố vào tháng 2 năm nay, chỉ hơn 7% dân số trưởng thành ở Mỹ nhận mình là LGBTQ.

Con số này đã tăng lên theo từng thế hệ trôi qua, với 20% ở Thế hệ Z (những người sinh từ năm 1997 đến 2004) được xác định là LGBTQ, so với 11,2% của thế hệ Thiên niên kỳ (Millennial - sinh từ đầu thập niên 1980 đến giữa 1990), 3,3% của Thế hệ X (sinh trong thời kỳ giữa thế hệ Baby Boomer và Millennial), 2,7% của Baby Boomer và 1,7% của Thế hệ Y (sinh ra trước khi Thế chiến II kết thúc).

Số lượng người Mỹ chuyển giới cũng đã bùng nổ. Chỉ có 0,05% người thuộc Thế hệ im lặng (sinh từ năm 1928 đến 1945) được xác định là người chuyển giới trong cuộc khảo sát của Gallup, so với 1,9% của Thế hệ Z, tương đương mức tăng gần 40 lần.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/gan-40-hoc-sinh-truong-dai-hoc-danh-gia-bac-nhat-my-la-lgbtq-20230710103658775.htm