Gần 40 học sinh ngộ độc nghi do đồ chơi nhựa 'quả bươm hôi'

40 học sinh tiểu học bị ngộ độc, trong đó có 26 em bị nặng phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 14/10, lãnh đạo UBND huyện An Minh, Kiên Giang cho biết, trong buổi học sáng nay, gần 40 em học sinh ở trường Tiểu học Thuận Hòa III, xã Thuận Hòa, huyện An Minh ngất xỉu phải cấp cứu ở các cơ sở y tế.

Theo nguồn tin, trong số các học sinh có 26 em bị nặng phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện cấp cứu.

Các em học sinh còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế gần nhà và Trạm Y tế xã Thuận Hòa.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ ngộ độc tập thể do giờ ra chơi một số em học sinh ra cổng trường mua đồ chơi siêu nhân bằng nhựa, trong đó có loại đồ chơi nhựa gọi là “quả bươm hôi”.

Khi bị rớt, loại đồ chơi này nổ và phát ra mùi hôi ngột ngạt, rất khó chịu, làm cho nhiều em học sinh ngất xỉu phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/gan-40-hoc-sinh-ngo-doc-nghi-do-do-choi-nhua-qua-buom-hoi-560027.vov