Gần 300.000 học sinh tựu trường chuẩn bị cho năm học mới

Sáng 16/8, gần 300.000 học sinh của 279 trường tiểu học; tiểu học và THCS; THCS; THCS - THPT; THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên tựu trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Riêng huyện Phù Yên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, 68 đơn vị trường học sẽ tựu trường muộn hơn, thời gian căn cứ tình hình dịch bệnh được khống chế. Tại huyện Mường La, Trường THCS Ngọc Chiến được trưng dụng làm khu cách ly, sẽ tựu trường muộn vào ngày 26/8; còn điểm trường lẻ tại bản Nà Nong, Trường đã huy động học sinh xuống điểm Trường Tiểu Học thị trấn Ít Ong tựu trường theo đúng dự kiến.

Giáo viên Trường THCS thị trấn Yên Châu đo thân nhiệt cho học sinh trong ngày tựu trường

Giáo viên Trường THCS thị trấn Yên Châu đo thân nhiệt cho học sinh trong ngày tựu trường

Để chuẩn bị cho ngày tựu trường, công tác phòng chống dịch được các trường học quan tâm, thực hiện đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang; duy trì thực hiện rửa tay, vệ sinh trường, lớp, khu ở bán trú, nhà ăn đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng. Nhìn chung, sĩ số học sinh ở các bậc học trong ngày đầu tiên ổn định, khởi động cho ngày đầu năm bằng các hoạt động phổ biến nội quy, quy định của nhà trường. Ngày 18/8, các trường sẽ chính thức tổ chức dạy học; ngày 1/9 học sinh bậc mầm non sẽ tựu trường; ngày 5/9, các trường học trong toàn tỉnh sẽ khai giảng năm học mới.

Giáo viên Trường tiểu học Chiềng Lề phổ biến quy chế cho học sinh

Giáo viên Trường tiểu học Chiềng Lề phổ biến quy chế cho học sinh

Học sinh lớp 10 Trường THPT Tô Hiệu (Thành phố) xem niêm yết danh sách các lớp năm học 2021-2022

Học sinh lớp 10 Trường THPT Tô Hiệu (Thành phố) xem niêm yết danh sách các lớp năm học 2021-2022

Tại huyện Mộc Châu, hơn 25.400 học sinh, 27 trường thuộc hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn đã đến tựu trường chuẩn bị cho năm học mới. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các trường học phối hợp Trạm y tế xã phun khử khuẩn trong và ngoài lớp học trước ngày tựu trường. Các trường học tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh, sát khuẩn ngay từ cổng trường; chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho các em; theo dõi học sinh, phát hiện kịp thời biểu hiện bất thường về sức khỏe của học sinh để có sự hỗ trợ của bộ phận y tế khi cần thiết.... Tại buổi tựu trường, các trường học đã tập trung phổ biến nội quy, quy định của nhà trường, tổ chức ổn định lớp học, lên lịch thời khóa biểu, dọn dẹp vệ sinh trường lớp…

Trường THPT Mộc Lỵ tiến hành phun khử khuẩn trước ngày tựu trường

Trường THPT Mộc Lỵ tiến hành phun khử khuẩn trước ngày tựu trường

Giáo viên Trường THPT Mộc Lỵ phổ biến các nội dung chuẩn bị năm học mới cho học sinh

Giáo viên Trường THPT Mộc Lỵ phổ biến các nội dung chuẩn bị năm học mới cho học sinh

Tại huyện Mai Sơn, có 33 trường với trên 30.000 học sinh phổ thông tựu trường chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022. Trước đó, các đơn vị giáo dục đã chủ động vệ sinh trường lớp, đồ dùng, trang thiết bị dạy và học, tu sửa hệ thống nước. Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, các nhà trường đã chủ động phun kháng khuẩn, chuẩn bị nước rửa tay khô, khẩu trang vải kháng khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm mùa hè thu khác. Tất cả giáo viên, học sinh đến trường bắt buộc phải đeo khẩu trang. Những trường hợp giáo viên, học sinh có về nghỉ hè, chữa bệnh, giải quyết công việc gia đình tại các tỉnh đều thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

Trường PTDT nội trú THCS-THPT Mai Sơn thực hiện kiểm tra thân nhiệt trong ngày tựu trường.

Trường PTDT nội trú THCS-THPT Mai Sơn thực hiện kiểm tra thân nhiệt trong ngày tựu trường.

Học sinh Trường PTDT nội trú THCS-THPT Mai Sơn khai báo y tế trong ngày tựu trường đầu năm học

Học sinh Trường PTDT nội trú THCS-THPT Mai Sơn khai báo y tế trong ngày tựu trường đầu năm học

Huyện vùng cao Bắc Yên, gần 15.500 học sinh tại 31 trường thuộc hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đã tựu trường chuẩn bị bước vào năm học mới. Ngày tựu trường được tổ chức an toàn, thuận lợi, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Các khối lớp triển khai các hoạt động đón học sinh, phổ biến các nội dung, quy chế, thời gian học tập. Tổ chức lao động, dọn dẹp vệ sinh trường, lớp; hướng dẫn học sinh, phụ huynh chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho năm học, nhất là với các khối lớp thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Năm học 2021-2022, huyện Bắc Yên có 46 trường với tổng số 20.881 học sinh các bậc học. Huyện Bắc Yên cũng đã xây dựng 3 phương án tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9, đảm bảo kịp thời ứng phó với tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học và THCS thị trấn Bắc Yên thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học và THCS thị trấn Bắc Yên thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang

Học sinh lớp 6 Trường tiểu học và THCS thị trấn Bắc Yên dọn dẹp vệ sinh nhà trường

Học sinh lớp 6 Trường tiểu học và THCS thị trấn Bắc Yên dọn dẹp vệ sinh nhà trường

Ngoại trừ học sinh mầm non, hơn 12.500 học sinh các trường học trên địa bàn huyện Vân Hồ đã bắt đầu trở lại lớp học. Năm học 2021-2022, huyện Vân Hồ dự kiến có khoảng gần 4.700 học sinh bậc mầm non, trên 7.000 học sinh bậc tiểu học, hơn 4.400 học sinh bậc THCS, hơn 1.200 học sinh bậc THPT. Các nhà trường đã tích cực, chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Phun khử khuẩn khu vực trường và các lớp học, vệ sinh trường, lớp sạch sẽ, thông thoáng; bố trí thêm xà phòng, dung dịch sát khuẩn để giáo viên, học sinh sử dụng thường xuyên. Trong buổi sáng, các trường đã triển khai kế hoạch năm học mới 2021 - 2022, tổ chức phân lớp, giáo viên chủ nhiệm và thông báo ngày học chính thức, ngày khai giảng cho toàn thể học sinh nhà trường; tiếp tục triển khai dọn dẹp vệ sinh trường lớp học.

Học sinh Trường tiểu học Vân Hồ tựu trường nhận lớp.

Học sinh Trường tiểu học Vân Hồ tựu trường nhận lớp.

Học sinh Trường THPT Vân Hồ dọn vệ sinh trường lớp học.

Học sinh Trường THPT Vân Hồ dọn vệ sinh trường lớp học.

Năm học 2021-2022, huyện Quỳnh Nhai có 38 đơn vị trường học với trên 19.500 học sinh ở các bậc học. Trong ngày 16/8, có trên 14.500 học sinh giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường chuẩn bị cho năm học mới. Trong buổi sáng, các đơn vị trường đã triển khai kế hoạch năm học mới 2021-2022; tổ chức phân lớp, giáo viên chủ nhiệm và thông báo ngày học chính thức, ngày khai giảng cho toàn thể học sinh. Theo kế hoạch, ngày 18/8, các trường sẽ chính thức tổ chức dạy học; ngày 1/9, học sinh bậc mầm non sẽ tựu trường; ngày 5/9, các trường học sẽ tổ chức khai giảng năm học mới. Đảm bảo cho năm học mới đạt kết quả cao, huyện Quỳnh Nhai đã bố trí kinh phí tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học. Phấn đấu, năm học 2021-2022, toàn huyện có thêm 5 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn lên 23 trường.

Trường TH-THCS xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) được đầu tư xây dựng khang trang.

Trường TH-THCS xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) được đầu tư xây dựng khang trang.

Tại huyện Sông Mã, 59 đơn vị trường học đã đón trên 48.700 học sinh tựu trường chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các trường học đã chủ động vệ sinh trường lớp, đồ dùng, trang thiết bị dạy và học; tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị chủ động, quyết liệt trong việc phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị các phương án, kịch bản, cơ sở vật chất, vệ sinh khử khuẩn trong lớp học và khu vực xung quanh, khi học sinh đến trường sẽ thực hiện các phương án 5K, phòng, chống COVID-19 theo đúng quy định. Trước đó, huyện Sông Mã đã bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực xã hội hóa để tu sửa các lớp học, đầu tư trang thiết bị dạy học cho các điểm trường khó khăn ở các xã vùng sâu, xã khó khăn.

 4 phòng học mới của Trường TH Chiềng Khoong được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa được đưa vào sử dụng trong năm học 2021-2022.

4 phòng học mới của Trường TH Chiềng Khoong được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa được đưa vào sử dụng trong năm học 2021-2022.

Tại huyện Sốp Cộp, ngày 16/8, ngoại trừ học sinh mầm non, trên 9.000 học sinh của 11 trường học trong huyện đã tựu trường chuẩn bị cho năm học mới; trong đó, học sinh tiểu học 5.802 em, học sinh THCS 3.241 em, đạt tỷ lệ 85%. Các nhà trường đã chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phun khử khuẩn khu vực trường và các lớp học, vệ sinh trường, lớp sạch sẽ, thông thoáng; bố trí dung dịch sát khuẩn để giáo viên, học sinh sử dụng thường xuyên tại các hành lang trước phòng học; tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh, sát khuẩn ngay từ cổng trường; chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho học sinh... Trong buổi sáng, các trường đã triển khai kế hoạch năm học mới 2021-2022, tổ chức phân lớp, giáo viên chủ nhiệm.

Học sinh trường Tiểu học và THCS Dồm Cang trong ngày tựu trường.

Học sinh trường Tiểu học và THCS Dồm Cang trong ngày tựu trường.

Học sinh và thầy, cô giáo Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sam Kha (Sốp Cộp) lao động, phát quang, thu gom rác quanh trường học.

Học sinh và thầy, cô giáo Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sam Kha (Sốp Cộp) lao động, phát quang, thu gom rác quanh trường học.

Tại huyện Thuận Châu, hơn 50.800 học sinh tại 78 trường học trên địa bàn huyện đã tựu trường để chuẩn bị bước vào năm học mới; các trường học thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các trường học đã triển khai kế hoạch năm học mới 2021-2022, tập trung phổ biến các nội quy, quy định, thông báo ngày học chính thức, ngày khai giảng; tiếp tục dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học. Để chuẩn bị cho năm học mới, UBND huyện Thuận Châu đã đầu tư 5 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo phòng học, bổ sung trang thiết bị, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Trước đó, các trường học đã dọn vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử trùng, khu vực trong và ngoài nhà trường.

Học sinh Trường THPT Thuận Châu thực hiện sát khuẩn đảm bảo phòng, chống dịch trong ngày tựu trường.

Học sinh Trường THPT Thuận Châu thực hiện sát khuẩn đảm bảo phòng, chống dịch trong ngày tựu trường.

Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2021-2022, 23 trường tiểu học; THCS; tiểu học và THCS trên địa bàn Thành phố đã đón trên 19.000 học sinh trở lại trường học (97,9%).

Học sinh trường tiểu học Chiềng Lề ngày đầu tiên tựu trường.

Học sinh trường tiểu học Chiềng Lề ngày đầu tiên tựu trường.

Để chuẩn bị cho năm học mới, UBND Thành phố đã đầu tư trên 9 tỷ đồng để bổ sung trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, bàn ghế... đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Đồng thời, có các giải pháp ứng phó với dịch, như: công tác dạy học trực tuyến; hỗ trợ cho các học sinh khó khăn; chuẩn bị kho học liệu để dạy học trên truyền hình; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các thầy cô hỗ trợ, quản lý học sinh...

Hơn 17.000 học sinh, thuộc 35 trường trên địa bàn huyện Yên Châu đã tựu trường theo đúng kế hoạch. Năm học 2021-2022, toàn huyện xây mới 21 phòng học, 3 nhà công vụ, 1 phòng chờ, 3 nhà vệ sinh; bổ sung cơ sở vật chất cho 12 phòng học; cải tạo, sửa chữa 3 phòng học, 3 phòng hiệu bộ, 1 phòng họp cho các điểm trường và trường học.

Trường Tiểu học Lóng Phiêng B (Lóng Phiêng) đầu tư xây dựng khang trang.

Trường Tiểu học Lóng Phiêng B (Lóng Phiêng) đầu tư xây dựng khang trang.

Giáo viên Trường THCS thị trấn Yên Châu đo thân nhiệt cho học sinh trong ngày tựu trường.

Giáo viên Trường THCS thị trấn Yên Châu đo thân nhiệt cho học sinh trong ngày tựu trường.

Hiện, đã có 95% phòng học kiên cố và bán kiên cố; 100% các điểm trường có máy vi tính nối mạng internet, với số lượng máy tính đạt bình quân 2-3 học sinh/máy, 100% trường có thư viện. Toàn huyện có trên 4.000 học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 6 học chương trình giáo dục phổ thông mới; đến nay, đã cơ bản đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên sẵn sàng cho việc triển khai dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới; trên 98% học sinh tại các trường đã đăng ký và nhận đầy đủ sách giáo khoa theo quy định.

Nhóm PV

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/gan-300000-hoc-sinh-tuu-truong-chuan-bi-cho-nam-hoc-moi-42324