Gần 200 hộ dân được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản

Trong hai ngày 5 và 6-10, tại xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bù Đốp tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản và tham quan mô hình, kinh nghiệm thành công trên địa bàn cho các hộ dân được hỗ trợ tham gia dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Các đại biểu dự lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản

Đại diện Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bù Đốp giới thiệu những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản cho người dân

Các hộ dân nghe hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản

Tham gia tập huấn, 184 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 2 huyện Bù Đốp và Lộc Ninh được cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bù Đốp giới thiệu, truyền đạt những kiến thức kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chăn nuôi nuôi trâu bò sinh sản như: Giới thiệu con giống, kỹ thuật chọn con giống; các loại thức ăn, cách chế biến và dự trữ thức ăn; kỹ thuật nuôi dưỡng trâu, bò mang thai; trâu, bò đẻ…

Các hộ dân tham quan thực tế mô hình chăn nuôi trâu, bò hiệu quả trên địa bàn huyện Bù Đốp

Các hộ dân được hướng dẫn về cách làm chuồng trại, máng ăn, thức ăn và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho trâu, bò

Các hộ dân còn được tham quan thực tế mô hình chăn nuôi trâu, bò hiệu quả tại gia đình ông Mã Văn Sỹ ở ấp Thanh Trung, thị trấn Thanh Bình và Hợp tác xã Bò ở ấp 7, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Tại đây, các hộ dân còn được hướng dẫn cách làm chuồng trại cho trâu, bò; các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, tiêm phòng vắc xin, chủ động phòng bệnh truyền nhiễm; các tác nhân gây bệnh, triệu chứng, biểu hiện, cách phòng và việc xử lý khi trâu, bò bị mắc bệnh, cũng như bổ sung vitamin và muối khoáng cho trâu, bò phát triển.

Bà Hồ Thị Đào, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bù Đốp trao đổi với các thành viên Ban dự án về hiệu quả thiết thực từ mô hình chăn nuôi trâu, bò

Thông qua tập huấn nhằm giúp cho các hộ dân có thêm kiến thức để nâng cao hiệu quả trong việc đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trâu, bò sinh sản, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo, ổn định cuộc sống gia đình.

Trung tá Phan Thanh Hiếu, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 717 cho biết: Thực hiện dự án phát triển kinh tế, xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu kinh tế quốc phòng Nam Đắk Lắk - Bình Phước, năm 2022, đơn vị đã trao tặng 15 con trâu, 23 con bò, 44 con dê cho 49 hộ dân trên địa bàn 2 huyện Bù Đốp và Lộc Ninh. Qua đó, góp phần giúp đồng bào biên giới phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiệt đời sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngay sau đợt tập huấn này, đơn vị tiếp tục trao tặng 192 con giống, gồm 97 con trâu và 95 con bò cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 huyện Bù Đốp và Lộc Ninh.

Anh Đức

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/386/149374/gan-200-ho-dan-duoc-tap-huan-ky-thuat-chan-nuoi-trau-bo-sinh-san