Gần 20.000 tỉ đồng vốn cam kết đầu tư vào Quảng Nam

Mười nhà đầu tư cam kết đầu tư 16 dự án, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất, vào tỉnh Quảng Nam với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 20.000 tỉ đồng.

Thông tin này được ghi nhận tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khai mạc Năm Phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024 diễn ra sáng 16-3, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Cảng biến quốc tế Chu Lai để đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai thuộc khu bến cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành. Có tổng vốn đầu tư 1.589 tỉ đồng, dự án sẽ nâng cấp công suất của bên cảng lên 50.000 DWT và chiều dài bến là 365m.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao các quyết định đầu tư cho các nhà đầu tư tại hội nghị diễn ra sáng 16-3. Ảnh: Nhân Tâm

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn 8.152 tỉ đồng. Trong đó, hơn phân nửa (7 dự án) có sự tham gia của các công ty thành viên và liên danh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trưởng Hải (THACO) trong các dự án về cơ điện lạnh, dây điện ô tô du lịch, kính ô tô, linh kiện ô tô…

Tại hội nghị, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO cam kết, sẽ sớm cụ thể hóa các nội dung quy hoạch tỉnh có liên quan đến THACO. Đó là đầu tư các dự án cảng biển và sản xuất công nghiệp tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, đưa Quảng Nam trở thành trung tâm logistics hàng hóa container ở Quảng Nam nói riêng và cả miền Trung – Tây Nguyên nói chung.

Trong khi đó, ông Rainer Kern, Giám đốc tài chính khu vực Châu á của công ty Karcher Beteiligungs GBMH (Đức) cho rằng, công ty chọn đầu tư tại Khu Kinh tế mở Chu Lai vì có dịch vụ đầy đủ từ kho vận đến cảng biện giúp công ty thuận tiện xuất khẩu hàng hóa đi các nơi. Ông cho biết thêm, năm ngoái công ty cùng các đối tác của mình đã khởi công xây dựng dự án khu nhà xưởng cho thuê Indusvalley Chu Lai, xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Kärcher Việt Nam với tổng vốn hơn 230 tỉ đồng. Và đến lúc này (sau 4 tháng nhà máy đi vào hoạt động), công ty nhận thấy được tiềm năng của dự án và quyết định đăng ký đầu tư giai đoạn 2 cho dự án với tổng vốn hơn 500 tỉ đồng.

Bên cạnh các dự án sản xuất và công nghiệp trên, tỉnh Quảng Nam cũng đã trao thỏa thuận địa điểm đầu tư cho Công ty cổ phần tập đoàn BIN Corporation và Công ty phát triển công nghiệp WHA đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại huyện Thăng Bình với tổng vốn hơn 10.000 tỉ đồng.

“Đây là những dự án quan trọng để hiện thực hóa quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt, vừa là những tín hiệu tốt để tỉnh mời gọi thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng chung tay, tiếp thêm nguồn lực để phát triển”, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, chia sẻ tại sự kiện.

Ông Triết cho biết thêm quy hoạch tỉnh được công bố hôm nay mới là bước khởi đầu. Tỉnh Quảng Nam sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng phê duyệt; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách, các giải pháp thực hiện phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh.

Bên cạnh Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Nam cũng đã Khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024.

Trong khuôn khổ “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia – Quảng Nam 2024” với chủ đề “Chung sống hài hòa với thiên nhiên” có 37 sự kiện, hoạt động diễn ra xuyên suốt từ tháng 3 đến 11-2024.

Cụ thể, các diễn đàn, hội nghị, hội thảo khoa học về đa dạng sinh học; các hoạt động nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học; giới thiệu, vận hành Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam… Hội nghị bế mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia – Quảng Nam 2024 sẽ tổ chức tại sông Đầm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, dự kiến vào cuối tháng 11-2024.

Nhân Tâm

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/gan-20-000-ti-dong-von-cam-ket-dau-tu-vao-quang-nam/