Gần 100 năm tù cho 53 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc trái phép

Sau thời gian xét xử, Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tuyên phạt 53 bị cáo với tổng mức án gần 100 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc.

Xét xử các bị cáo về tội tổ chức đánh bạc trái phép

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ ngày 18/01/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Tân Hưng bắt quả tang 16 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà thắng, thua bằng tiền trước sân nhà ông Ngô Văn Lập (SN 1966, ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng).

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 cân điện tử, 5 cặp cựa gà bằng sắt, 1 tấm kính bằng nhựa, 17 con gà đá, 13 giỏ bàng, 50 ghế nhựa, 2 bàn nhựa, 1 quyển sổ bên trong có ghi nội dung số tiền cá cược từng trận gà, 1 xe ô tô biển kiểm soát 64A-126.77, số tiền mặt thu giữ của 16 đối tượng bị bắt quả tang gần 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 01/2023, Dương Khắc Tiệp (SN 1986), Đoàn Văn Sài (SN 1990), cùng ngụ thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng và Nguyễn Phi Trường (SN 1987), ngụ ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, bàn bạc với nhau thuê sân trước nhà ông Ngô Văn Lập (tiền thuê từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày) để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu thắng, thua bằng tiền, mục đích lấy “tiền xâu” chia nhau tiêu xài.

Trong đó, Tiệp làm chủ trường gà, quản lý sòng tài xỉu và thuê mướn các đối tượng phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc. Sài phụ giúp trọng tài phân xử các trận gà và rủ rê lôi kéo các con bạc đến tham gia. Trường trực tiếp cân gà, cáp độ, rủ rê, lôi kéo các con bạc đến tham gia. Theo thỏa thuận, số “tiền xâu” thu được, sau khi trừ chi phí và trả tiền công Sài và Trường hưởng 30%, còn lại Tiệp hưởng 40%. Từ ngày 14/01/2023 đến 18/01/2023 Tiệp, Sài, Trường thu lợi bất chính số tiền gần 115 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã xác định có thêm 36 bị can tham gia vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hành vi trên của các bị can đã xâm phạm trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, trong đó, Dương Khắc Tiệp, Đoàn Văn Sài, Nguyễn Phi Trường có vai trò chính trong việc tổ chức cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc và thu lợi bất chính số tiền 50 triệu đồng trở lên và các đối tượng tham gia đánh bạc mỗi trận từ 5 đến hơn 240 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi sai trái của mình và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng tuyên phạt 53 bị cáo với tội tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc. Trong đó, 33 bị cáo với mức án tổng cộng 64 năm 3 tháng tù giam; 15 bị cáo với mức án tổng cộng 35 năm tù hưởng án treo và xử phạt 130 triệu đồng đối với 5 bị cáo./.

Trung Kiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/gan-100-nam-tu-cho-53-bi-cao-ve-toi-to-chuc-danh-bac-trai-phep-a173027.html