Gần 1.000 vận động viên chinh phục đường đua trail khắc nghiệt ở Sa Thầy

Dưới cái nóng gần 40 độ, các vận động viên cạnh tranh khốc liệt, băng qua các đồi cà phê, rừng cao su, ruộng lúa, rừng thông...Mệt nhất là cuộc tranh tài ở cự ly 21km, 42km, vận động viên leo đỉnh đồi Sạc Ly và đồi Delta, cao hơn 1.600m so với mực nước biển.

Không chỉ vượt núi, các VĐV phải đi qua những đoạn đường đất bụi mù

Ngày 12/2, tại huyện Sa Thầy, Kon Tum diễn ra giải THACO Marathon vì An toàn giao thông năm 2023 với khoảng 1.000 vận động viên (VĐV) tranh tài.

Giải do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng báo Giao thông, UBND huyện Sa Thầy tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của năm an toàn giao thông 2023, đồng thời chào mừng kỷ niệm 110 năm ngành thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913-9/2/2023).

Giải có gần 1.000 VĐV tranh tài, chạy trail ở 4 cự ly (5km, 10km, 21km và 42km). Trong đó, cự ly 21km, 42km tái hiện lại cung đường hành quân của bộ đội ta ở Chiến dịch Xuân-Hè năm 1972 khi phải vượt qua những địa điểm lịch sử như Điểm cao 1015 (đồi Charlie, hay còn gọi là đồi Sạc Ly) và Điểm cao 1049 (đồi Delta).

Theo đó, cự ly 42km xuất phát lúc 6h, cự ly 21km xuất phát lúc 8h tại Cầu treo Rờ Kơi. Trong khi đó, nội dung 5km và 10km xuất phát lúc 10h tại SVĐ Sa Thầy.

Giải thu hút nhiều vận động viên nước ngoài tham dự

Cung đường hiểm trở, khó đi

Các vận động viên ở cự ly 5km và 10km xuất phát lúc 10h ngày 12/2 tại sân vận động ở thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng chạy cùng các vận động viên cự ly 10km

VĐV Phạm Thanh Bình (Kon Tum) là người đầu tiên về đích ở cự ly 5km.

VĐV Hồ Ngọc Sơn (Kon Tum) về nhất nội dung 10km.

VĐV Đinh Duy Khánh tới từ Quảng Ngãi là người cán đích đầu tiên ở cự ly 21km.

VĐV Nguyễn Huy Hoàng về đích đầu tiên ở nội dung 42km.

Đồi Sạc Ly còn được gọi là "đồi xương" bởi sự ác liệt của chiến tranh.

Từ đỉnh đồi Sạc Ly có thể nhìn thấy huyện Sa Thầy, cùng các huyện Đăk Tô, Đăk Hà, TP.Kon Tum...

Tại giải nữ, VĐV Nguyễn Thị Trúc Quỳnh nhất cự ly 42km; Nguyễn Thị Kim Yến nhất cự ly 21km; Nguyễn Thị Thu Phương nhất cự ly 10km; Nguyễn Ái Diễm nhất cự ly 5km.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gan-1000-van-dong-vien-chinh-phuc-duong-dua-trail-khac-nghiet-o-sa-thay-post1509373.tpo