Gal Gadot từng bị đạo diễn 'The Avengers' uy hiếp

Trong quá trình quay bổ sung cho tác phẩm 'Justice League', nữ diễn viên Gal Gadot đã bị Joss Whedon đe dọa.

Trong phỏng vấn với tờ N12 của Israel, nữ diễn viên Gal Gadot đã chia sẻ về việc bị đạo diễn Joss Whedon uy hiếp khi thủ vai Wonder Woman trên phim trường Justice League.

“Tôi gặp một số vấn đề với Joss và mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Whedon từng đe dọa sẽ hủy hoại tương lai của tôi. Nếu tôi dám ho he, anh ta sẽ bằng mọi cách khiến sự nghiệp của tôi lao dốc. Và tôi đã giải quyết mâu thuẫn ngay lúc đó”, người đẹp chia sẻ.

Wonder Woman là vai diễn giúp tên tuổi Gal Gadot phủ sóng toàn cầu. Ảnh: Warner Bros.

Gal Gadot không công khai nội tình mâu thuẫn với Whedon, nhưng các nhân chứng đã kể lại với The Hollywood Reporter một phần sự việc. Tranh cãi nổ ra khi Gadot băn khoăn về một vài lời thoại mới được thêm vào kịch bản Justice League.

“Whedon nói với Gadot rằng mình mới là biên kịch, nữ diễn viên nên thôi phàn nàn và đọc cho đúng lời thoại. Nếu không, anh ta có thể khiến nhân vật của Gadot trở nên cực kỳ ngu độn trên màn ảnh”, nguồn tin cho hay.

Trước đây, Gal Gadot cũng từng bóng gió nhắc đến những vấn đề khi làm việc với Whedon. Người đẹp chia sẻ với Los Angeles Times rằng trải nghiệm của mình khi làm việc với vị đạo diễn “không mấy dễ chịu”. Phát biểu được đưa ra khi Gadot lên tiếng ủng hộ Ray Fisher – người thủ vai Cyborg trong Justice League.

Hè 2020, Fisher là người đầu tiên lên tiếng về thái độ lạm quyền của Whedon trên phim trường Justice League. WarnerMedia đã thuê một đơn vị điều tra độc lập tiến hành làm rõ những sự việc đã xảy ra trong quá trình quay bổ sung cho tác phẩm bom tấn siêu anh hùng.

Cuộc điều tra kết thúc vào tháng 12/2020. Tuy nhiên, Warner Bros. tiết lộ rất ít thông tin về kết luận của đơn vị độc lập. Đại diện hãng chỉ tuyên bố: “các biện pháp cần thiết đã được thực hiện”.

Hồi tháng 2, Charisma Carpenter - thủ vai Cordelia Chase trong Buffy the Vampire Slayer - đã công khai trên trang cá nhân lời buộc tội đạo diễn Josh Whedon.

Ngôi sao 50 tuổi cho biết lời tố cáo của Fisher khiến mình nhói lòng, bởi Whedon “trước nay thường xuyên hành xử cộc cằn, thô lỗ trên phim trường” với đồng nghiệp và nhân viên. Ông cũng là người tạo ra “môi trường làm việc áp đặt và độc hại”.

Chia sẻ của Carpenter nhận được sự đồng tình từ nhiều bạn diễn trong Buffy the Vampire Slayer, bao gồm cả nữ chính Sarah Michelle Gellar. “Dù vô cùng hãnh diện khi tên mình được gắn với nhân vật Buffy Summers, tôi không muốn mãi mãi bị gắn với Joss Whedon”, nữ diễn viên viết trên Instagram.

Trước những cáo buộc nhắm vào mình, Joss Whedon không thừa nhận bất cứ hành vi nào. Vị đạo diễn phủ nhận một số lời buộc tội trong khi từ chối bình luận về nhiều thông tin khác.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gal-gadot-tung-bi-dao-dien-the-avengers-uy-hiep-post1213934.html