"Gà nhà" đá nhau

A.T

(Cadn.com.vn) - Cho rằng anh ruột là H.Q.T (1966) và em là H.Q.Th (1970, trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) chăm sóc mẹ không chu đáo nên 16 giờ ngày 6-10, sau khi nhậu về, ông H.Q.C (1968, trú cùng địa chỉ) đã la mắng và giữa 3 người xảy ra mâu thuẫn. Sự việc trở nên trầm trọng khi ông C. đánh và đè anh Th. xuống giường. Chưa dừng ở đó, ông C. và anh Th. tiếp tục dùng dao, gậy đuổi đánh nhau và hậu quả là ông C. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, hiện CAP Thạch Thang đã chuyển hồ sơ vụ việc cho CAQ Hải Châu để tiếp tục điều tra.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_155775_-ga-nha-da-nhau.aspx