G8 với "nợ công" và "thâm hụt ngân sách"

VIT - Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết: Tăng nợ công và thâm hụt ngân sách nhà nước là các vấn đề đầu tiên được nêu ra trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G8 đang diễn ra tại Canada.

Hội nghị thượng đỉnh các nước G8 dự kiến kéo dài hai ngày đã khai mạc ngày hôm qua 25 tháng 6 tại Huntsville Canada. Sau ngày làm việc đầu tiên, ông Andrei Bokarew – Bộ trưởng Tài chính Nga đã tiết lộ với báo chí “vấn đề đầu tiên được các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận là tình hình kinh tế thế giới và thị trường tài chính hiện nay, việc tăng nợ công và thâm hụt ngân sách chính là chủ đề bức xúc nhất trên bàn làm việc”. Sự gia tăng nợ công là một vấn đề đang tấn công mạnh mẽ tất cả các quốc gia, điều đó có nghĩa là các quốc gia trong nhóm G8 cũng sẽ phải sớm đối mặt với vấn đề nợ công và thâm hụt ngân sách. Ông Bokarev nói thêm. Theo một bản dự báo của các chuyên gia hàng đầu thế giới và các tổ chức quốc tế, trong vòng vài năm tới, tỷ lệ nợ công so với GDP của Nhật có thể lên đến 300 %, ở Anh là 200 %, ở các nước Pháp, Đức và Italy có thể ít hơn, vào khoảng 150 %. Ông Bokarev cho rằng “đã đến lúc chúng ta phải đưa ra những quyết định để đảo ngược xu hướng này.” Ông bộ trưởng cũng cho biết thêm, các nhà lãnh đạo G8 còn thảo luận về tình hình hoạt động của các tổ chức tài chính thế giới và tình hình kinh tế trong khối đồng tiền chung châu Âu. Hội nghị cũng tập trung vào cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hy Lạp và những quyết định về việc thành lập một quỹ ổn định để giúp đỡ các nước EU giải quyết những vấn đề khó khăn về kinh tế. Sau buổi thảo luận, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết "Mọi thành viên tham gia buổi thảo luận đều đã chứng tỏ sự hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề của nền kinh tế toàn cầu.” Bà còn nói thêm “Tôi đã chỉ rõ rằng chúng ta cần phải đạt được sự tăng trưởng bền vững, sự tăng trưởng kinh tế và các biện pháp cắt giảm thông minh không hề mâu thuẫn với nhau.” Hôm nay, 26 tháng 6, Hội nghị thượng đỉnh G8 sẽ tạm dừng nhường chỗ cho Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Toronto và sẽ được tiếp tục vào ngày mai 27 tháng 6.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/mmuctin/quocte/la78386/default.html