G7 gia tăng sức ép với Triều Tiên

Theo Roi-tơ và TTXVN, bên lề hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), lãnh đạo về tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã cam kết gây sức ép tối đa về kinh tế đối với CHDCND Triều Tiên trước mối đe dọa do chương trình hạt nhân của nước này. Theo Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Nhật Bản M.A-xa-ca-oa, trong cam kết này, các nước G7 đã khẳng định việc hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn việc Bình Nhưỡng né tránh các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) liên quan chương trình nêu trên.

* Hải quân của Hàn Quốc và Mỹ cho biết sẽ tiến hành cuộc tập trận chung với sự huy động của nhiều loại khí tài hiện đại tại các vùng biển phía tây và phía đông của Hàn Quốc vào tuần tới. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 16 đến 26-10 nhằm tăng cường khả năng liên lạc, tác chiến chung và phối hợp tại khu vực hoạt động nêu trên.

* Sau cuộc họp tham vấn theo công thức 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Hàn Quốc và Ô-xtrây-li-a tại Xơ-un, lãnh đạo hai nước đã bày tỏ quan ngại về tình trạng căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên và nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc đối đầu hạt nhân hiện nay trong khu vực. Hai nước mạnh mẽ lên án Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán để thảo luận vấn đề hạt nhân.

* Trong một diễn biến liên quan, ngày 12-10, Chánh Văn phòng Nhà Trắng G.Ke-li cho rằng, mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên tạm thời trong tầm kiểm soát, đồng thời bày tỏ hy vọng các biện pháp ngoại giao sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Hiện Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) ngừng cấp thị thực cho công dân Triều Tiên và hạ cấp quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng. Cùng với UAE, Cô-oét và Ca-ta trước đó đã có những động thái tương tự.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/34392602-g7-gia-tang-suc-ep-voi-trieu-tien.html